Bắt quả tang đối tượng tàng trữ, mua bán gần 4.000 bao thuốc lá lậu

Qua kiểm tra phòng ngủ của Võ Văn Ngà, lực lượng trinh sát thu giữ 3.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu; thu giữ một điện thoại di động iPhone 8 Plus, một xe môt xe môtô nhãn hiệu Wave màu đen…
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ, mua bán gần 4.000 bao thuốc lá lậu ảnh 1Số tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ được. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm là thuốc lá nhập lậu tại căn nhà không số, Quản lộ Phụng Hiệp thuộc ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long.

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình, vào lúc 4 giờ 50 phút ngày 28/2, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu, phát hiện, bắt quả tang Võ Văn Ngà, sinh năm 2003, thường trú tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đang sắp xếp, phân loại thuốc lá điếu nhập lậu ngay tại căn nhà không số, Quản lộ Phụng Hiệp thuộc ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long; thu giữ tang vật có liên quan.

[Tây Ninh: Khởi tố hai đối tượng vận chuyển 15.000 bao thuốc lá lậu]

Qua kiểm tra phòng ngủ của Võ Văn Ngà, lực lượng trinh sát thu giữ 3.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm các nhãn hiệu Hero, Jet, Scott. Công an thu giữ một điện thoại di động iPhone 8 Plus, một xe môtô nhãn hiệu Wave màu đen…

Tại cơ quan Công an, Võ Văn Ngà khai nhận vào ngày 8/2 vừa qua đã cùng với một người tên Châu (không rõ họ tên, địa chỉ) đến ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, để thuê nhà với mục đích dùng làm địa điểm để tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu rồi bán lại cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn nhằm hưởng lợi nhuận.

Lực lượng Công an đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số thuốc lá điếu trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục