Tây Ninh: Khởi tố hai đối tượng vận chuyển 15.000 bao thuốc lá lậu

Phụng và Hoài khai nhận đã thay đổi biển số xe ôtô để vận chuyển thuê số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ khu vực Cửa khẩu Tho Mo về Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công là 2 triệu đồng.
Tây Ninh: Khởi tố hai đối tượng vận chuyển 15.000 bao thuốc lá lậu ảnh 1Hai đối tượng vận chuyển 15.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/12, Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Dương Minh Phụng và Phan Quốc Hoài (cùng sinh năm 1999, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tại đường C4, Khu công nghiệp Thành Thành Công, thuộc khu phố An Thới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an thị xã Trảng Bàng bắt quả tang đối tượng Dương Minh Phụng điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát giả 70A-254.68 (biển kiểm soát thật là 51K-219.04), chở theo đối tượng Phan Quốc Hoài vận chuyển 15.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

[Tây Ninh tiêu hủy trên 50.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu]

Tại Cơ quan công an, Phụng và Hoài khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu cho một người phụ nữ (chưa rõ họ tên, địa chỉ), từ khu vực Cửa khẩu Tho Mo (thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) về Thành phố Hồ Chí Minh, với tiền công là 2 triệu đồng.

Để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng, hai đối tượng đã thay biển đổi số xe ôtô khi đi qua địa phận tỉnh Tây Ninh.

Vụ việc đang được Công an thị xã Trảng Bàng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục