Tây Ninh tiêu hủy trên 50.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Ông Châu Thanh Long, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết 50.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị tiêu hủy lần này được phát hiện thu giữ từ ngày 16/3 đến ngày 30/9.
Tây Ninh tiêu hủy trên 50.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu ảnh 1Tang vật một vụ buôn thuốc lá nhập lậu. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 11/11, tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Tây Ninh, thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tiến hành tiêu hủy trên 50.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, do ngành chức năng thu giữ, xử lý tịch thu đúng quy định của pháp luật.

Ông Châu Thanh Long, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cho biết, số thuốc lá ngoại nhập lậu được tiêu hủy lần này (lần 2 năm 2022) do ngành chức năng phát hiện, thu giữ từ ngày 16/3/2022 đến ngày 30/9/2022.

[Gia Lai: Truy xét các đối tượng cất giấu 6.000 bao thuốc lá nhập lậu]

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm, nhất là thuốc lá ngoại nhập lậu trên tuyến biên giới của tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

Các loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng mạnh vào thời điểm cuối năm, do nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước tăng cao và tinh vi hơn trước về phương thức hoạt động. Thay vì hoạt động đơn lẻ nay được tổ chức thành nhóm, đường dây chặt chẽ, thường xuyên theo dõi mọi hoạt động của lực lượng chống buôn lậu để tìm cách đối phó.

Cụ thể, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng khu vực cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở, kênh rạch giáp biên…, chọn thời gian ban đêm để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng phương tiện chuyên chở hàng lậu di chuyển với tốc độ cao, gây khó khăn trong quá trình đấu tranh, ngăn chặn.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cũng cho biết thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại 9 tháng năm 2022 ghi nhận giảm so với cùng kỳ nhiều năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục