Bầu cử Quốc hội Ai Cập giai đoạn hai: Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu thấp

Mặc dù chính quyền Ai Cập thông báo công chức, viên chức chỉ làm việc nửa ngày để có thời gian đi bỏ phiếu, nhưng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu vẫn khá thấp.
Bầu cử Quốc hội Ai Cập giai đoạn hai: Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu thấp ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Tối 23/11, Ai Cập đã kết thúc bỏ phiếu giai đoạn hai cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên dưới thời Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi.

Cuộc bỏ phiếu giai đoạn hai diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11, tại 13/27 tỉnh thành trong đó có thủ đô Cairo.

Mặc dù chính quyền Ai Cập thông báo công chức, viên chức chỉ làm việc nửa ngày để có thời gian đi bỏ phiếu, nhưng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu vẫn khá thấp, ước tính chỉ bằng 50% tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử năm 2012.

Quốc hội Ai Cập - quốc gia đông dân nhất trong các nước Arab (94 triệu dân) - đã ngừng hoạt động kể từ tháng 6/2012. Bầu cử quốc hội là chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi đầu tháng 7/2013.

Cuộc bầu cử năm nay bầu chọn 596 thành viên trong Quốc hội Ai Cập khóa mới, trong đó 448 ghế dành cho các ứng cử viên độc lập, 120 ghế cho các ứng viên giành chiến thắng theo danh sách các đảng phái và 28 ghế còn lại do tổng thống chỉ định.

Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được công bố trong tháng tới và phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới sẽ được tiến hành cuối tháng 12/2015.

Trước đó, trong hai ngày 18 và 19/10, giai đoạn một của cuộc bầu cử đã được tiến hành tại 14/27 tỉnh thành, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 26,56% - khoảng gần 7,3 triệu trong tổng số hơn 27,4 triệu cử tri đăng ký đi bầu cử.

Cuộc bỏ phiếu giai đoạn một đã xác định được 273 ghế trong Quốc hội khóa tới, bao gồm 213 ghế ứng cử viên độc lập và 60 ghế theo danh sách đảng phái.

Liên minh Vì Tình yêu Ai Cập (FLE), liên minh ủng hộ Tổng thống Abdel Fatah Al-Sisi đã giành trọn vẹn 60 ghế theo danh sách đảng phái, trong khi đảng Nour, đảng Hồi giáo duy nhất tham gia chạy đua vào Quốc hội, thất bại hoàn toàn khi không giành được ghế nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục