Bầu cử Quốc hội và HĐND: Hà Nội ứng dụng công nghệ đảm bảo an toàn thông tin

Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, bảo đảm ngày 15/3 thực sự là ngày hội của toàn dân, diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thành công.
Hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang trọng và bảo mật. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra trên phạm vi cả nước.

Với vị trí là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn, Thủ đô Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, bảo đảm ngày 15/3 thực sự là ngày hội của toàn dân, diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thành công.

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang vào giai đoạn cao điểm.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đặc biệt quan trọng của năm 2026, toàn bộ các mốc công việc theo luật định đều được Hà Nội hoàn thành đúng và sớm hơn kế hoạch.

Ông Nguyễn Xuân Lưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Ủy viên thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, cho biết đến nay, toàn bộ công việc theo các mốc tiến độ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia đều được hoàn thành đúng và sớm hơn kế hoạch. Danh sách cử tri được lập, rà soát nhiều vòng, bảo đảm tính chính xác cao nhất.

Với hơn 6 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 4.097 khu vực thuộc 126 đơn vị hành chính cấp xã, toàn bộ khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử theo đúng quy định.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Hà Nội, kỳ bầu cử năm nay có nhiều điểm mới, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác bầu cử được đánh giá là một nét nổi bật. Cụ thể đó là việc khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia để rà soát, tổng hợp, thống kê danh sách cử tri. Các nội dung thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử được thực hiện trên nhiều nền tảng số.

Toàn bộ 126/126 xã, phường đã sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất trên toàn quốc, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số. Thẻ cử tri được in trực tiếp từ dữ liệu đã chuẩn hóa, bảo đảm đồng bộ thông tin, tiết kiệm đáng kể thời gian và nhân lực cho cơ sở.

Đặc biệt, cử tri có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể đăng ký chuyển nơi bỏ phiếu qua ứng dụng VNeID. Với một đô thị có lượng lớn sinh viên, người lao động tạm trú như Hà Nội, giải pháp này mang ý nghĩa thực tiễn rất lớn.

Đối với người ứng cử, các nội dung đăng ký thông tin ứng cử cũng được thực hiện trên hệ thống thông tin của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Bên cạnh đó, phần mềm quản lý thông tin bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã được triển khai tới 126 xã, phường để cập nhật đồng bộ thông tin, dữ liệu từ địa phương về Trung ương một cách nhanh nhất.

Cùng với đó, Hà Nội đã sử dụng hiệu quả hình thức hội nghị trực tuyến trong công tác tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên có cơ hội tiếp xúc với đông đảo cử tri để trình bày Chương trình hành động, vận động bầu cử.

Song song với chuyển đổi số, thành phố cũng chú trọng công tác bảo đảm an toàn thông tin, phân quyền truy cập chặt chẽ, rà soát các thiết bị đầu cuối…

Cử tri Thủ đô gửi gắm niềm tin

Cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Nội đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình tại các cơ quan quyền lực nhà nước.

Trường Mầm non Chu Văn An trang hoàng chờ đón ngày bầu cử. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên, cử tri Thủ đô bày tỏ kỳ vọng những đại biểu sau khi được bầu sẽ bám sát thực tiễn, tập trung giải quyết các “điểm nghẽn” của Thủ đô như: ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường; ngập úng; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử không chỉ có những chương trình hành động thiết thực trước khi bầu cử, mà sau khi trúng cử giữ đúng lời hứa, thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân và đưa những tâm tư, nguyện vọng đó đến các diễn đàn của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân," cử tri Lê Việt Hùng, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội bày tỏ.

Hiện Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát kế hoạch, rà soát kỹ lưỡng các khâu chuẩn bị cuối cùng. Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống phát sinh sẽ được đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, an toàn và đúng pháp luật.

Với sự chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, Hà Nội đã hoàn toàn sẵn sàng, tất cả đang hướng tới một kỳ bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội non sông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục