Bầu cử Tổng thống Honduras: Ông Hernandez chiến thắng

Ứng cử viên Juan Orlando Hernandez của đảng Quốc gia cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 24/11.

Tòa án bầu cử Honduras ngày 27/11 đã chính thức tuyên bố ứng cử viên Juan Orlando Hernandez của đảng Quốc gia cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 24/11 với 80% số phiếu được kiểm.

Ông Hernandez đã giành được 35% số phiếu bầu so với 29% phiếu ủng hộ của đối thủ đứng ngay sau ông là bà Xiomara Castro, ứng cử viên của đảng Tự do và Tái thiết. Dưới ông Hernandez còn có 6 ứng cử viên tham gia tranh cử khác.

Ngay sau khi kết quả được công bố, chính phủ các nước Colombia, Guatemala, Panama và Costa Rica đã gửi điện chúc mừng ông Hernandez.

Trước đó, hoạt động kiểm phiếu đã bị trì hoãn do 20% số phiếu bầu không thể đưa vào máy kiểm phiếu tự động mà phải kiểm bằng tay. Dự kiến kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 29/11 tới.

Các quan sát viên trong và ngoài nước đều đánh giá tiến trình bầu cử ở Honduras nhìn chung diễn ra minh bạch với tỷ lệ đi bỏ phiếu cao và có sự tham gia của tất cả các đảng phái chính trị.

Tuy nhiên, bà Xiomara Castro cho rằng đã xảy ra tình trạng gian lận, đồng thời khẳng định sẽ đưa ra bằng chứng vào ngày 29/11.

Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya, chồng bà Xiomara Castro, cáo buộc tòa án thao túng kết quả bỏ phiếu khi lôi kéo khoảng 19% số phiếu ủng hộ dành cho ông Hernandez. Ông Zelaya tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 29/11 để phản đối kết quả trên.

Trong khi đó, hàng trăm sinh viên đã xuống đường biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Họ hô vang khẩu hiệu "Không gian lận" ngay trước cổng trường Đại học Tegucigalpa nhằm thể hiện sự ủng hộ bà Xiomara Castro.

Trước đó, ngày 26/11, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán khoảng 800 người biểu tình ủng hộ ứng cử viên của đảng Tự do và Tái thiết này.

Honduras là một trong những nước nghèo nhất Châu Mỹ với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm và thu nhập bình quân đầu người rất thấp. Ước tính hiện có khoảng 70% dân số nước này nằm trong diện nghèo đói trong khi tỷ lệ thất nghiệp lên tới 28%.

Ngoài ra, tình trạng bạo lực tại Honduras cũng đang ở mức báo động với sự hoành hành của các băng đảng tội phạm, bắt cóc và buôn bán ma túy. Theo số liệu của Liên hợp quốc, trung bình ở nước này xảy ra khoảng 20 vụ giết người mỗi ngày, cao nhất trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục