Phát biểu với báo giới, ông Zelaya khẳng định việc làm trên hoàn toàn đi ngượclại tinh thần Hiệp định Cartagena, được ông cùng Tổng thống Honduras đương nhiệmPorfirio Lobo ký ba tuần trước.
Theo văn kiện này, chính phủ hiện hành tại Honduras đảm bảo an toàn tính mạng vàmôi trường chính trị minh bạch cho cựu Tổng thống Zelaya và các quan chức dướiquyền.
Cựu Tổng thống Zelaya cho rằng vụ việc bắt giam cựu quan chức Honduras phải bịlên án và các thành viên là đại diện của các nước đứng ra hòa giải được traotrách nhiệm đảm bảo việc thực hiện hiệp định nêu trên phải được thông báo đầyđủ, đặc biệt là Ngoại trưởng Colombia, bà María Ángela Holguín, và Ngoại trưởngVenezuela, ông Nicolás Maduro.
Sau khi phê phán thái độ không tích cực của các bên liên quan trong việc thựchiện Hiệp định Cartagena, cựu Tổng thống Zelaya thông báo ông sẽ nhóm họp vớiPhong trào Kháng chiến nhân dân (FNRP) để chuẩn bị kế hoạch hành động nhằm kêugọi toàn dân Honduras và cộng đồng khu vực tham gia đảm bảo việc thực hiện vănkiện này.
Hiệp định Cartagena nhằm đảm bảo quá trình hòa hợp dân tộc Honduras đã mở đườngcho quốc gia Trung Mỹ này tái gia nhập Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Hệthống Hội nhập Trung Mỹ (SICA). Honduras đã bị đình chỉ tư cách thành viên sauvụ đảo chính hồi tháng 6/2009./.