Bầu cử Tổng thống Séc 2023: Vòng 1 diễn ra thuận lợi và an toàn

Sáng 14/1, số cử tri đi bỏ phiếu thưa thớt, nhiều khả năng cuộc bầu cử sẽ chưa cho kết quả ngã ngũ ngay từ vòng thứ nhất bởi các ứng cử viên bám sát nhau về số phiếu ủng hộ.
Bầu cử Tổng thống Séc 2023: Vòng 1 diễn ra thuận lợi và an toàn ảnh 1Nếu được đủ số cử tri ủng hộ, giáo sư Danuse Nerudova sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Séc. (Nguồn: DW)

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, đến 14h00 ngày 14/1 (tức 20 giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu tại Cộng hòa Séc đã đóng cửa, kết thúc vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống.

Nếu không có ứng cử viên nào giành chiến thắng với trên 50% số phiếu bầu, hai nhân vật dẫn đầu sẽ tiếp tục bước vào vòng bầu cử thứ hai diễn ra từ ngày 27-28/1 tới.

Theo đánh giá sơ bộ của truyền thông Séc, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại đa số các điểm bầu cử đạt từ trên 50% cho tới dưới 60%.

Một số khu vực bầu cử ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tương đương hoặc cao hơn con số 62% của cuộc bầu cử tổng thống cách đây 5 năm. Cộng hòa Séc có khoảng 8,3 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này.

Tham gia tranh cử Tổng thống Séc năm nay có 9 ứng cử viên được Bộ Nội vụ và Tòa án Hành chính Tối cao Séc công bố đủ điều kiện, bao gồm cựu Thủ tướng Andrej Babis, cựu Tướng quân đội Petr Pavel, Giáo sư kinh tế Danusa Nerudova, Phó Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ Trực tiếp (SPD) Jaroslav Basta, các thượng nghị sỹ Pavel Fischer và Marek Hilser, lãnh đạo công đoàn Josef Stredula, cựu hiệu trưởng Tomas Zima và doanh nhân Karel Divis.

[Bộ Nội vụ Séc công bố danh sách ứng viên đăng ký tranh cử Tổng thống]

Chỉ ít ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, lãnh đạo công đoàn Josef Stredula đã tuyên bố rút lui và ủng hộ nữ ứng cử viên Nerudova.

Trong số 8 ứng cử viên tiếp tục chạy đua, cựu Thủ tướng Babis, cựu Tướng quân đội Pavel và Giáo sư kinh tế Nerudova là 3 cái tên nổi bật.

Tuy nhiên, giới phân tích Séc đánh giá nữ ứng cử viên Nerudova có màn thể hiện không tốt trong giai đoạn tranh cử nước rút nên có phần “hụt hơi” dù trước đó bà từng được đánh giá là “ngựa ô” trong cuộc đua tam mã tới Lâu đài Prague (Phủ Tổng thống Séc).

Cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 tại Séc trong các ngày 13-14/1 được đánh giá diễn ra an toàn và không có sự cố đáng kể làm gián đoạn tiến trình bỏ phiếu.

Dự kiến kết quả sơ bộ sẽ được công bố ngay trong chiều tối 14/1 theo giờ địa phương.

Hồi năm 2018, kết quả sơ bộ xác định 2 ứng cử viên lọt vào vòng 2 được đăng tải chỉ hơn một tiếng sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 14h.

Vị trí Tổng thống tại Cộng hòa Séc chủ yếu mang tính nghi lễ, nhưng là người đứng đầu nhà nước với quyền hạn chỉ định chính phủ, lựa chọn thống đốc ngân hàng trung ương, các thẩm phán tòa án Hiến pháp và là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục