Bayern Munich áp đảo danh sách đề cử Quả bóng vàng châu Âu

Mặc dù đón nhận thảm bại 0-4 trước Real trên sân nhà (0-5 chung cuộc), song Bayern Munich vẫn tạo nên sự áp đảo trong danh sách đề cử Quả bóng vàng châu Âu.
Bayern Munich áp đảo danh sách đề cử Quả bóng vàng châu Âu ảnh 1Lahm và Robben có trong danh sách đề cử Quả bóng vàng châu Âu. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Mặc dù thảm bại trước Real Madrid ở bán kết Champions League mùa giải vừa qua (thua 0-5 chung cuộc), song Bayern Munich vẫn tạo nên sự áp đảo trong danh sách đề cử Quả bóng vàng châu Âu mùa giải 2013-14.

Theo danh sách để cử 10 ứng viên sáng giá, "Hùm xám: có đến 4 cầu thủ góp mặt, gồm có Manuel Neuer, Philipp Lahm, Thomas Mueller và Arjen Robben.

Trong khi đó, bất chấp việc đã có mùa giải thành công với chức vô địch Champions League/C1 thứ 10 trong lịch sử, song Real Madrid chỉ có hai cầu thủ có tên trong danh sách là Angel di Maria và Vua phá lưới Champions League Cristiano Ronaldo.

Đây là điều khá bất công trong việc chọn lựa. Những ngôi sao hàng đầu của "kền kền trắng" như Sergio Ramos, Gareth Bale đã thi đấu vô cùng ấn tượng, nhưng lại không có tên trong danh sách.

 

Atletico Madrid, đội bóng đã vào tới chung kết Champions League và giành chức vô địch Liga cũng chỉ có một cầu thủ là Diego Costa (giờ đã chuyển sang chơi cho Chelsea).

Trong khi những ngôi sao hàng đầu thiếu vắng, thì James Rodriguez, cầu thủ chỉ thực sự nổi bật ở World Cup 2014 lại có tên ở danh sách đề cử. Mùa giải vừa qua, Monaco cũng chỉ giành vị trí thứ 2 ở Ligue 1 và Rodriguez cũng chi ghi vỏn vẹn 9 bàn sau 34 lần ra sân.

 

Hai cái tên cuối cùng trong danh sách đề cử là Lionel Messi của Barcelona và Luis Suarez của Liverpool (đầu quân cho Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014).

 

Quả bóng vàng châu Âu (từ năm 2011) là giải thưởng do UEFA trao tặng, để thay thế cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu do tạp chí France Football của Pháp. Danh hiệu này do nhà báo từ các liên đoàn thành viên của họ bầu chọn.

 

Danh sách rút gọn đề cử 3 cầu thủ sẽ được công bố vào ngày 14/8. Đến ngày 28/8, các nhà báo sẽ bỏ phiếu trực tiếp để chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất tại lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa giải 2014-2015.

 

Lionel Messi, Andres Iniesta và Franck Ribery là ba cầu thủ đã có vinh dự nhận danh hiệu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục