Bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung 2012

Tuyên bố của “Liên hoan nhân dân Việt-Trung 2012” khẳng định, nhân dân hai nước sẽ kế thừa truyền thống, hướng tới tương lai, tăng giao lưu.
Sau ba ngày làm việc, tối 19/11, tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (TrungQuốc) đã diễn ra Lễ bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung 2012 và Dạ hộiliên hoan.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Liễu Châu, tham dự lễ bế mạc có Hội trưởngHội hữu nghị Trung-Việt Vương Kim Sơn; Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoạinhân dân Trung Quốc-ASEAN Phùng Tá Khố; Bí thư Thành ủy Liễu Châu Trần Cương;Thị trưởng thành phố Liễu Châu Trịnh Tuấn Khang.

Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấphành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện khoa học và Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hộihữu nghị Việt Nam-Trung Quốc dẫn đầu. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn VănThơ đã tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Liễu Châu Trần Cương bày tỏ tin tưởngsau Liên hoan, nhân dân hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác, thiếtthực góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung.

Về phần mình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa họcvà Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Nguyễn Xuân Thắngđã điểm lại những kết quả các hoạt động trong ba ngày Liên hoan, nhấn mạnh quanhệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được mở rộng và tăng cường trên tất cả cáclĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng…. Các hoạtđộng giao lưu hữu nghị được đẩy mạnh ở cả cấp Trung ương và địa phương, giữa cáctầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên hai nước.

[Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung]


Ông Nguyễn Xuân Thắngkhẳng định Hội hữu nghị Việt-Trung cùng với các tổ chức hữu nghị nhân dân TrungQuốc tiếp tục thực hiện tốt các công việc được nêu trong Bản tuyên bố hữu nghịLiên hoan nhân dân Việt-Trung 2012, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệhữu nghị Việt-Trung vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dânhai nước.

Hội trưởng Hội hữu nghị Trung-Việt Vương Kim Sơn cho biết kinh nghiệm hơn 60năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt đã chứng minh rằng, sự đoàn kết chặtchẽ và hợp tác hữu nghị là cơ sở và điều kiện quan trọng đối với sự phát triểnổn định và lành mạnh của mối quan hệ Trung-Việt, phù hợp với lợi ích cơ bản củanhân dân hai nước, giúp cho việc gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển trongkhu vực.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng và Hội trưởng Vương Kim Sơn cho rằng sự giao lưuhợp tác hữu nghị giữa các tổ chức hữu nghị của nhân dân hai nước thời gian quađã đóng góp tích cực cho việc củng cố và tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tìnhhữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong thời gian tới Hội hữu nghị nhân dân hainước sẽ tăng cường giao lưu, tăng thêm hiểu biết lẫn nhau, mở rộng hợp tác, làmcho mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống của hai nước được chuyển tiếp đếncác thế hệ mai sau.

Trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự Liên hoan, Chủ tịch Hội hữu nghịViệt-Trung Nguyễn Xuân Thắng và Hội trưởng Hội hữu nghị Trung-Việt Vương Kim Sơnđã ký Tuyên bố của “Liên hoan nhân dân Việt-Trung 2012.”

Tuyên bố nêu rõ Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị “núiliền núi, sông liền sông,” nhân dân hai nước có mối tình hữu nghị truyền thốnglâu đời. Quan hệ hữu nghị Việt-Trung “ vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủtịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị lãnh đạo tiền bối dàycông vun đắp đã đi sâu vào lòng người.

62 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệngoại giao, tình hữu nghị láng giềng là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước.Bước vào thế kỷ mới, theo phương châm chỉ đạo 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợptác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai,” lãnh đạo cấp cao hai nướcthường xuyên thăm viếng lẫn nhau, hợp tác kinh tế thương mại đạt hiệu quả rõrệt, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc. Từ năm 2008, hai nước Việt Nam-TrungQuốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước bước vàogiai đoạn lịch sử mới.

Theo tuyên bố, quan hệ hữu nghị Việt-Trung là truyền thống tốt đẹp và là tàisản quý giá của hai nước. Việc tăng cường giao lưu, hiểu biết, tôn trọng và tincậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước là nhân tố quan trọng, không thể thiếu đượctrong quá trình phát triển của mỗi nước, phù hợp với nguyện vọng thiết tha vàlợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định vàphát triển của châu Á và thế giới. Do đó, giữ gìn và không ngừng củng cố, tăngcường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta là nghĩa vụ của mỗi ngườidân Việt Nam và Trung Quốc.

Trong tuyên bố, hai bên khẳng định, nhân dân hai nước sẽ kế thừa truyềnthống, hướng tới tương lai, tăng cường giao lưu hữu nghị, sự hiểu biết và tincậy lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực để góp phần khôngngừng củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước mãi mãi là “láng giềng tốt,bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.” Chúc tình hữu nghị Việt-Trung đời đờibền vững./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục