Tại cuộc họp báo ngày 29/6, ông Snopkov cho biết: "Bất cứ quốc gia tự tôn nàocũng đều phải trả nợ, vì thế, dĩ nhiên là chúng tôi cũng sẽ thanh toán nợ." Tuynhiên, ông không đưa ra thời hạn trả nợ.
Tuyên bố trên của Bộ trưởng Snopkov được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, Ngađã ngừng cung cấp điện cho Belarus vì nước này không trả số nợ 1,5 tỷ rup(khoảng 53,5 triệu USD) đúng hạn cho Mátxcơva, do Minsk đang rơi vào một cuộckhủng hoảng kinh tế. Đây là diễn biến căng thẳng về năng lượng mới nhất giữa haiquốc gia láng giềng.
Tập đoàn năng lượng Nga Inter RAO EES đã ngừng cung cấp điện cho Belarus vàogiữa đêm 29/6 theo giờ Mátxcơva (20 giờ GMT ngày 28/6) và cam kết sẽ cấp điệntrở lại trong vòng 24 giờ sau khi Belarus thanh toán hết nợ.
Người phát ngôn Tập đoàn Inter RAO EES, ông Nikolai Gorelov cho biết đến 5giờ GMT, số nợ trên vẫn chưa được thanh toán.
Theo giới chức Belarus, Minsk đang tìm kiếm khả năng thanh toán nợ cho phíaNga. Hiện Bộ Năng lượng và Công ty năng lượng Belarus "Belenergo" đang thực thimọi biện pháp cần thiết nhằm giải quyết tình hình nợ nần. Khoản nợ nói trên phátsinh là do mấy tháng gần đây, Belarus không thể mua được ngoại tệ trên thịtrường.
Tuy nhiên, các đại diện của Công ty "Belenergo" cho biết họ có đủ tiền rupBelarus để thanh toán cho phía Nga và vấn đề chỉ còn là ở việc chuyển đổi đồngtiền mà thôi./.