Belize và Guyana có thể đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý Quốc tế

Các nhà lãnh đạo của Cộng đồng Caribe đã bày tỏ sự ủng hộ Belize và Guyana đưa các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Guatemala và Venezuela ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).
Belize và Guyana có thể đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý Quốc tế ảnh 1(Nguồn: jamaicaobserver.com)

Các nhà lãnh đạo của Cộng đồng Caribe (CARICOM) đã bày tỏ sự ủng hộ Belize và Guyana đưa các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Guatemala và Venezuela ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Bộ trưởng Ngoại giao Belize Wilfred Erlington cho biết sự đồng thuận của CARICOM về vấn đề trên được đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 37 của khối vừa kết thúc tại Guyana.

Tuy nhiên, Belize cũng như nước láng giềng Guatemala sẽ phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý và điều này sẽ mất nhiều thời gian vì cả hai nước sẽ phải sửa đổi các luật liên quan.

Thông cáo của CARICOM khẳng định tìm kiếm giải pháp cho các xung đột về chủ quyền lãnh thổ sẽ giúp giữ ổn định tại khu vực.

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Belize và Guatemala xuất phát từ 150 năm trước. Phía Guatemala đã yêu cầu Belize trả lại 12.272km2 lãnh thổ bị mất dưới thời thuộc địa Tây Ban Nha.

Mặt khác, Venezuela tuyên bố chủ quyền đối với khu vực Esequibo tại Guyana, một khu vực giàu tài nguyên như quặng vàng và kim cương.

Guyana đã đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nêu vấn đề này ra ICJ trước khi kết thúc nhiệm kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Cuba. (Ảnh: TTXVN phát)

Thêm một nước chấm dứt thỏa thuận y tế với Cuba

Để đảm bảo sự liên tục của các dịch vụ và sự ổn định của các chuyên gia đang ở trong nước, Bộ Y tế và Phúc lợi Jamaica có thể thuê các bác sỹ Cuba riêng lẻ trong thời gian còn lại của hợp đồng.

Logo của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA trên một xe bồn chở nhiên liệu. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đẩy mạnh hợp tác với Venezuela trong nhiều lĩnh vực

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Burgum nhấn mạnh Venezuela là quốc gia “rất giàu tài nguyên.” không chỉ về dầu khí mà còn về các khoáng sản quan trọng; khả năng hợp tác và tạo ra “sự cộng hưởng” giữa hai nước là rất lớn.