Bến Tre: Tắc đường nghiêm trọng hàng giờ liền tại cầu Rạch Miễu

Chiều 1/1, hàng trăm ngàn phương tiện, chủ yếu là xe gắn máy di chuyển từ Bến Tre đi Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua cầu Rạch Miễu, gây ùn tắc nghiêm trọng.

Chiều 1/1, hàng trăm ngàn phương tiện, chủ yếu là xe gắn máy di chuyển từ Bến Tre đi Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua cầu Rạch Miễu, gây ùn tắc nghiêm trọng.

Ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cho biết, từ khoảng 16 giờ, các phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Thành phố Hồ Chí Minh rất đông gây ùn tắc giao thông. Đến gần 19 giờ, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu cho xả trạm.

Theo ông Nam, trong những ngày Tết Dương lịch, lượng phương tiện tăng khoảng 20% so với ngày thường (khoảng 20.000 phương tiện di chuyển qua trạm BOT), trong khi lượng phương tiện xe máy tăng gấp hàng trăm lần so với ngày thường đã khiến tình hình giao thông qua khu vực cầu trở nên khó khăn hơn trong việc điều tiết giảm kẹt xe.

Ngoài ra, để giao thông qua đây được thuận lợi hơn, ngoài 2 xe cứu hộ để xử lý tai nạn giao thông trên cầu (tại nút giao thông cồn Thới Sơn), khu vực Trạm thu giá BOT cầu Rạch Miễu được bố trí thêm một xe nữa để xử lý nhanh các tình huống va chạm xe.

Theo Công an tỉnh Bến Tre, lực lượng chức năng đã tổ chức điều tiết nhằm giảm lượng kẹt xe bằng cách chặn tạm thời lượng phương tiện xe ôtô, xe cơ giới ngay tại nút giao thông lên cầu Rạch Miễu (từ hướng tỉnh Bến Tre qua Tiền Giang), tạo điều kiện cho hàng trăm ngàn xe gắn máy di chuyển qua cầu Rạch Miễu. Mỗi đợt chặn dòng điều tiết giao thông như thế kéo dài khoảng 15 phút khiến lượng phương tiện ôtô, xe cơ giới kẹt cứng kéo dài khoảng 5km từ khu vực cầu Ba Lai (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đến cầu Rạch Miễu.

Tuy lực lượng chức năng đã chủ động điều tiết tại các ngả đường hướng vào Quốc lộ 60 như ngã tư An Khanh (huyện Châu Thành), vòng xuyến Tân Thành, Bình Nguyên (thành phố Bến Tre),… nhưng vẫn không giảm tải được lượng phương tiện xe máy đổ ra Quốc lộ 60 hướng lên cầu Rạch Miễu. Trên Quốc lộ 60, tình trạng ùn ứ càng lúc càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt tại các đoạn “nút thắt cổ chai” là cầu Rạch Chuối, cầu Ba Lai (Huyện Châu Thành),…

Ghi nhận đến gần 21 giờ, tình trạng kẹt xe vẫn tiếp diễn vì lượng người từ các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long… đổ về Thành phố Hồ Chí Minh để đi làm sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch rất đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục