Bỉ: Các bảo tàng mở cửa miễn phí cho người cao tuổi đến tránh nắng

Văn phòng Quốc vụ khanh phụ trách chính sách khoa học Thomas Daction thông báo một loạt các bảo tàng mở cửa miễn phí cho những người trên 65 tuổi, người đồng hành đến tránh nóng trong đợt nắng kỷ lục.
Bỉ: Các bảo tàng mở cửa miễn phí cho người cao tuổi đến tránh nắng ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Cũng như những quốc gia châu Âu khác, trong những ngày này, Bỉ đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ ngoài trời ngày 19/7 có nơi lên tới 40°C.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trước tình trạng này, ngày 18/7, Văn phòng Quốc vụ khanh phụ trách chính sách khoa học Thomas Daction thông báo một loạt các bảo tàng mở cửa miễn phí cho những người trên 65 tuổi và người đồng hành đến tránh nóng trong đợt nắng kỷ lục này. Mục tiêu là cho phép những người nhạy cảm nhất với đợt nắng nóng có thể tận dụng không gian có điều hòa nhiệt độ đồng thời khám phá các bộ sưu tập hiện có trong bảo tàng.

Ông Thomas Daction nhấn mạnh nhiệm vụ chính của các bảo tàng lớn là phát huy giá trị của bộ sưu tập nhưng cũng là thể chế mở cửa cho xã hội và phục vụ người dân. Không gian của các bảo tàng vốn là không gian công cộng hiệu quả, phải được cung cấp đầy đủ cho những người dễ bị tổn thương trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt.

[[Photo] Nắng nóng nghiêm trọng tại nhiều nước châu Âu]

Tất cả các phòng dành cho các bộ sưu tập của bảo tàng đều có thể tiếp cận được với những người bị suy giảm khả năng vận động thông qua các đường dốc và thang máy. Đối với những người cần trợ giúp đặc biệt, Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia cung cấp "công cụ kết nối văn hóa", chẳng hạn như hướng dẫn trực quan, máy tính bảng chữ nổi Braille được trang bị mô tả bằng âm thanh, có sẵn trong quá trình tham quan. Hệ thống này đã được đưa vào sử dụng trong thời gian nắng nóng kéo dài nhất vào năm 2018.

Dữ liệu thời tiết của Viện Khí tượng Hoàng gia (IRM) cho thấy nhiệt độ ghi nhận vào chiều 19/7 ở quận Uccle, thủ đô Brussels, là 36,4 độ C, so với mức kỷ lục 36,2 độ C vào  mùa Hè năm 2006.

Ở một số nơi thuộc vùng Flanders, nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 độ C, thậm chí 40 độ C ở khu vực biên giới sát với nước Pháp. Cảnh báo nắng nóng được đưa ra với tỉnh Tây Flanders và Hainaut đồng thời mở rộng sang tỉnh Limbourg.

Dữ liệu nhiệt độ trung bình đo được kể từ năm 1833 ở Uccle cho thấy 3 tháng mùa Hè (7-8-9) ngày càng nóng hơn. Đây  là một trong những hậu quả của biến đổi khí hậu. Kể từ năm 1980, nhiệt độ vào mùa Hè đã tăng 0,40ºC cứ sau 10 năm. Mùa Hè ở Bỉ trung bình nóng hơn 2 độ C kể từ năm 1833./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục