Bí thư Hà Nội thăm bà con Việt kiều ở Campuchia

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm và tặng quà Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ 12-14/12 theo lời mời của Đô trưởng, Bí thư thành ủy đảng Nhân dân Campuchia (CPP) thành phố Phnom Penh Kep Chuptema, sáng 13/12, tại Phnom Penh, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam.

Phát biểu trước đại diện bà con Việt kiều tại đô thành Phnom Penh, các doanh nghiệp Việt kiều tại Campuchia cùng các cán bộ Tổng Hội người Campuchia gốc Việt, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng người Việt tại Campuchia, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc cũng như giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước sau này.

Bí thư Phạm Quang Nghị cho rằng, kiều bào Việt tại Campuchia cần tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân nước sở tại để cùng xây dựng cộng đồng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của cả hai đất nước, hai dân tộc.

Ghi nhận những đề nghị của đại diện bà con Việt kiều tại Campuchia, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh hủ đô Hà Nội cũng như các địa phương khác trong cả nước luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn của bà con kiều bào tại Campuchia, góp phần cải thiện cuộc sống, nâng cao vị thế cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam trong xã hội nước sở tại.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao tặng Tổng hội và cộng đồng người Campuchia gốc Việt phần quà trị giá 100 triệu đồng.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đến đặt hoa, viếng tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại Phnom Penh.

Trước đó, ngày 13/12, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã hội đàm cùng Đô trưởng, Bí thư thành ủy CPP thành phố Phnom Penh Kep Chuptema và chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin; Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Say Chhum; Thủ tướng Campuchia Hun Sen./.

Xuân Khu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục