Giới công đoàn cho rằng kế hoạch của chính phủ làbất công và không thể chấp nhận được khi mà những cắt giảm chi tiêu công trướchết ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động nghèo.
Nhiều cuộc biểu tình huy động từ vài trăm đến vài nghìn người diễn ra trên khắpnước Pháp trong ngày 11/10, mà giới công đoàn đặt tên là "Ngày hành động" đểphản đối chính phủ áp dụng chính sách "thắt lưng buộc bụng."
Do chưa thống nhấtđược đường lối tranh đấu chung, các nghiệp đoàn lao động không kêu gọi tổng đìnhcông. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận công nhân, gồm 10% của ngành bưu điện và20% của ngành vận tải công cộng, bãi công gây xáo trộn trên các tuyến tàu hỏanội địa, hệ thống xe điện ngầm và các tuyến xe buýt tại thủ đô Paris.
Theo các tổ chức công đoàn, cuộc biểu tình quy mô lớn nhất diễn ra ở thành phốMarseille, với sự tham gia của khoảng 30 nghìn người. Tại thủ đô Paris, cảnh sátcho biết khoảng 16 nghìn người tham gia biểu tình, trong khi các nhà tổ chứccông bố con số 25 nghìn người.
Một trong số những biện pháp tiết kiệm ngân sách của chính phủ bị phản đối làtăng thuế bổ sung bảo hiểm y tế, giảm biên chế. Song điều khiến giới công nhânviên chức bất bình nhất là những bất công trong việc chia sẻ lợi nhuận, khôngđúng như luật pháp quy định.
Nhiều doanh nghiệp lớn lãi hàng trăm triệu euro,song lại dành phần lớn số này chia cho cổ đông trong khi chỉ một con số rất nhỏđược chia cho công nhân viên, những người trực tiếp làm ra lợi nhuận. Mặt khác,trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng, người dân có mức thu nhập thấp yêu cầu chínhphủ phải tăng các khoản trợ cấp xã hội./.