Bình Định, Ninh Thuận khẩn trương ứng phó bão số 4-Noru
Nguyễn Thành-Sỹ Thắng
Tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương di dời dân lên bờ trước 15 giờ ngày 27/9 trong khi tại Ninh Thuận, ngư dân hối hả đưa thuyền vào bờ để tránh bão số 4.
Theo ông Mai Văn Khiêm, nguy cơ lớn nhất, nguy hiểm nhất do bão số 4 là gió rất to, sóng rất lớn trên biển, gió giật cấp 17, sóng cao 9-11m, có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền.
Ngoài di dời người dân đến nơi an toàn để tránh bão, Thừa Thiên-Huế yêu cầu người dân không ra đường từ 21 giờ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ.
Mưa với cường độ lớn, trong thời gian ngắn nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở vùng núi, sạt lở đất ở sườn dốc, công trình đang thi công, công trình điện gió, ngập úng vùng thấp trũng, ngập úng đô thị.
Công điện của Thủ tướng nêu rõ các địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 4 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, không để bị động, bất ngờ.
Đến 1 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 4-Noru ở trên vùng biển Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (167-183km/giờ), giật cấp 17.