Bình Dương: Bắt giữ nhiều đối tượng manh động có hành vi bạo lực

Cơ quan công an ở các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương đã bắt giữ và đang truy bắt nhiều đối tượng liên quan đến các vụ giết người và tấn công bạo lực trên địa bàn tỉnh.
Bình Dương: Bắt giữ nhiều đối tượng manh động có hành vi bạo lực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: City-journal)

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Luân (sinh năm 1986, quê tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Khoảng 13 giờ ngày 8/3, Luân cùng một số đồng nghiệp làm việc tại một công trình xây dựng (thuộc khu phố 4, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc nhậu, Luân xảy ra mâu thuẫn với một đồng nghiệp. Được mọi người can ngăn, cả hai bỏ về.

Tuy nhiên, do còn bực tức nên Luân đã mua một con dao và đến công trình xây dựng tìm đồng nghiệp trên để nói chuyện và cả hai tiếp tục cãi nhau rồi xô xát. Luân đã dùng dao đâm người này tử vong.

Sau khi gây án, Luân bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó bị lực lượng Công an bắt giữ.

[Bình Dương: Tạm giữ 7 đối tượng chém nhau khiến 2 người thương vong]

Trước đó, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã tạm giữ 4 đối tượng (để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích) và truy bắt đối tượng Lê Thiện Cao Điểm (thường gọi là Dũng, 20 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) đang bỏ trốn.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Trịnh Phú Hiệp (24 tuổi, quê Cà Mau), Lê Hoàng Hiếu (21 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Tân (21 tuổi) và Nguyễn Thành Lập (19 tuổi, cùng quê An Giang).

Cơ quan công an xác định vụ việc có sự tham gia của Lâm Vũ Hà (16 tuổi, quê Cà Mau) nhưng đối tượng này tạm thời cho tại ngoại để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 5/3, anh Lê Hoàng T. (26 tuổi, quê Bình Phước) đang ngồi chơi với một số người bạn tại quán nước mía ở đường D6, khu 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì Lê Thiện Cao Điểm cùng 6 người đi trên 3 xe máy nẹt pô, nên anh T. đã nhắc nhở.

Sau đó, nhóm của Điểm đã mang theo hung khí đến chém anh T. gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm của Điểm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, các nghi phạm đã đến cơ quan Công an đầu thú, còn Lê Thiện Cao Điểm bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong khi đó, Công an huyện Phú Giáo và Công an xã Tân Long (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đang phối hợp lấy lời khai hai đối tượng Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1978) và Nguyễn Đức Nhân (sinh năm 1990) về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan Công an, ngày 8/3, tổ tuần tra của Công an xã Tân Long (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) phát hiện Sinh và Nhân đi trên một xe máy có dấu hiệu khả nghi nên cho dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, hai người này đã dùng dao và bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt lực lượng Công an. Rất may các thành viên của tổ tuần tra không bị thương. Sau đó, cả hai lên xe chạy trốn.

Trên đường chạy trốn, hai đối tượng đã lấy trộm một chiếc xe máy của người dân để bên lề đường. Lực lượng Công an xã Tân Long đã kịp thời phát hiện và tiếp tục truy đuổi bắt giữ được Sinh, còn Nhân đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an tiếp tục truy tìm và bắt giữ được Nhân.

Tại cơ quan Công an, bước đầu cả hai thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản và đã trộm tài sản ở nhiều địa phương./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục