Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi thế giới "đoàn kết trừng phạt Iran"

Bộ Quốc phòng Mỹ kêu gọi "đoàn kết trừng phạt Iran"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố thế giới phải cùng nhau ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 3/2 tuyên bố thế giới phải cùng nhau ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm gây sức ép buộc Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân đáng ngờ của nước này.

Miêu tả các lệnh trừng phạt này là những biện pháp kinh tế-chính trị "vô cùng cứng rắn", Bộ trưởng Panetta nêu rõ: "Chúng ta đang gây sức ép khủng khiếp đối với Iran nhằm cô lập nước này với phần còn lại của thế giới.... Và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy. Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng nhất là cộng đồng quốc tế phải giữ được đoàn kết để duy trì áp lực nhằm thuyết phục Iran rằng nước này không nên phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu Tehran không làm như vậy, chúng ta để ngỏ mọi lựa chọn".

Ông Panetta đưa ra phát biểu trên 1 ngày sau khi Israel tiếp tục đe dọa sẽ có hành động can thiệp quân sự đối với Iran liên quan tới tham vọng hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Iran đã bác bỏ những cáo buộc của Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ James Clapper rằng Tehran ngày càng muốn tiến hành các vụ tấn công trên lãnh thổ Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho rằng đó là những cáo buộc dối trá và vô căn cứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục