Bộ trưởng nội vụ các nước GCC lo ngại về bất ổn tại Yemen

Bộ trưởng Nội vụ các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) bày tỏ lo ngại về bất ổn hiện nay tại Yemen sau khi lực lượng nổi dậy chiếm thủ đô Sanaa của Yemen.
Bộ trưởng nội vụ các nước GCC lo ngại về bất ổn tại Yemen ảnh 1Phiến quân Houthi trên một đường phố ở Sanaa (Nguồn: THX/TTXVN)

Tại một cuộc họp khẩn cấp ngày 1/10 diễn ra ở thành phố Jeddah của Saudi Arabia, các Bộ trưởng Nội vụ các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) bày tỏ lo ngại về bất ổn hiện nay tại Yemen sau khi lực lượng nổi dậy Hồi giáo dòng Shiite Houthi chiếm thủ đô Sanaa của Yemen hồi tuần trước.

Tuyên bố sau cuộc họp nêu rõ: "Các nước GCC sẽ không khoanh tay đứng nhìn sự can thiệp của nước ngoài, vì an ninh của Yemen cũng là an ninh của các quốc gia GCC". Các Bộ trưởng khẳng định "bất cử mối đe dọa nào đối với an ninh và an toàn của nhà nước và công dân Yemen đều là mối đe dọa đối với an ninh và ổn định khu vực cũng như các lợi ích của người dân".

Lực lượng Houthi có sào huyệt tại khu vực miền núi phía Tây Bắc Yemen, từ ngày 21/9 vừa qua đã mở rộng địa bàn hoạt động tới thủ đô Sanaa và chiếm giữ nhiều cơ quan nhà nước chủ chốt.

Tuyên bố của GCC bày tỏ "đặc biệt lo ngại về các mối đe dọa mà chính phủ và các thể chế của Yemen đang phải đối mặt," đồng thời lên án "các hành động vũ trang" đang diễn ra.

Các Bộ trưởng cũng kêu gọi lực lượng nổi dậy trả lại các trụ sở làm việc cho nhà nước Yemen và tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Theo một thỏa thuận hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian, được ký vào ngày phiến quân Houthi chiếm Sanaa, lực lượng này sẽ rút quân khi một thủ tướng trung lập được chỉ định.

Tuy nhiên, đến nay Tổng thống Mansur Hadi vẫn chưa chọn được người đứng đầu chính phủ mới. Thỏa thuận trên cũng yêu cầu ông Hadi chỉ định một cố vấn là người thuộc phong trào nổi dậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục