Bộ trưởng Tài chính Nigeria từ chức với cáo buộc giả mạo giấy tờ

Bà Adeosun buộc phải rời bỏ chức vụ vì những cáo buộc liên quan đến hành vi làm giả chứng chỉ Thanh niên quốc gia, chứng nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước.
Bộ trưởng Tài chính Nigeria từ chức với cáo buộc giả mạo giấy tờ ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Nigeria Kemi Adeosun. (Nguồn: punchng.com)

Ngày 14/9, Bộ trưởng Tài chính Nigeria Kemi Adeosun đã tuyên bố từ chức.

Theo truyền thông địa phương, bà Adeosun buộc phải rời bỏ chức vụ vì những cáo buộc liên quan đến hành vi làm giả chứng chỉ Thanh niên quốc gia, chứng nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước. Hành vi giả mạo giấy tờ này đã bị phát giác và lan truyền trên mạng xã hội.

[Chính trường Nigeria tiếp tục bị giáng thêm một đòn nặng nề]

Một số người dân Nigeria đã đề nghị chính phủ liên bang điều tra cáo buộc kể trên, cũng như yêu cầu bà Adeosun từ chức.

Bà Adeosun là cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu châu Phi (Afreximbank). Bà giữ chức Bộ trưởng Tài chính Nigeria kể từ tháng 11/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục