Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu con của ngư dân tỉnh Sóc Trăng

Các cháu được hỗ trợ bảo đảm vật chất thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày, hỗ trợ y tế và hỗ trợ kinh phí hằng tháng 500.000 đồng/tháng đến 18 tuổi.

Ngày 19/7, tại thị xã Vĩnh Châu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển."

Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân - Đại tá Trần Mạnh Chiến, cho biết Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu 5 cháu (là trẻ mồ côi cha hoặc mẹ) con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Các cháu được hỗ trợ bảo đảm vật chất thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày, hỗ trợ y tế và hỗ trợ kinh phí hàng tháng 500.000 đồng/tháng đến 18 tuổi. Đơn vị sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên các cháu trong học tập, giúp đỡ các cháu định hướng nghề nghiệp để sau này trở thành công dân có ích.

Nhận đỡ đầu con ngư dân là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc được Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải quân phối hợp với các tỉnh, thành phố ven biển từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu triển khai hiệu quả.

Những năm tiếp theo, Vùng 2 Hải quân nói riêng các lực lượng thuộc Quân chủng Hải quân nói chung sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động “Hải quân đỡ đầu con ngư dân” tại 28 tỉnh, thành phố ven biển.

[Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân tại tỉnh Cà Mau]

Ông Thạch Khươl, thị xã Vĩnh Châu, chia sẻ được Vùng 2 Hải quân đỡ đầu cho cháu nội, gia đình ông sẽ đỡ vất vả rất nhiều. Cháu nội của ông mồ côi cha, mẹ đi làm xa, cháu sống với ông bà nội.

Ông Trần Trí Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu, cho biết thị xã có trên 40km bờ biển và trên 50% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hỗ trợ địa phương triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân và điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng 100 túi thuốc đi biển, 100 áo phao và 300 cờ Tổ quốc, 500 tờ tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho ngư dân. Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách, 120 phần quà cho ngư dân.

Trước đó, ngày 18/7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục