Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân mang Tết ra Trường Sa

Chiều 2/1, tại cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ khởi hành 3 chuyến tàu đưa quà Tết Quý Tỵ 2013 ra đảo Trường Sa.
Chiều 2/1, tại quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ khởi hành ba chuyến tàu mang quà đón Tết Nguyên đán, mừng Xuân Quý Tỵ 2013 ra tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thượng tá Nguyễn Viết Thuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trường Sa, các chuyến tàu này mang theo quà của Bộ Quốc phòng, của tỉnh Khánh Hòa gửi tặng khắp các đảo, đảm bảo đủ các mặt hàng cho một cái Tết cổ truyền của dân tộc.

Bên cạnh các loại thực phẩm khô, rau xanh, củ quả... quà Tết còn có gạo nếp Bắc, đậu xanh, hàng trăm con lợn, lá dong để các đảo gói bánh chưng xanh. Trong số quà từ đất liền còn có nhiều vật phẩm đáp ứng nhu cầu giải trí, thi đấu thể thao cho quân và dân trên các đảo như cờ tướng, cờ vua, bóng chuyền, đĩa nhạc...

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền 2013, nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước đã gửi hàng trăm thùng quà tặng quân và dân trên thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, Sinh tồn như Tổng Công ty thương mại Sài Gòn tặng thịt hộp và chè trị giá 150 triệu đồng, Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tặng số quà trị giá 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Khánh Hòa gửi tặng nhiều vật phẩm thể hiện tình cảm của đất liền với bà con và chiến sỹ nơi đầu sóng, ngọn gió./.

Tiên Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục