Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ 17 tên miền được Triều Tiên sử dụng

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Triều Tiên làm tràn ngập thị trường với nhân viên công nghệ thông tin, gián tiếp tài trợ cho chương trình tên lửa đạn đạo
Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ 17 tên miền được Triều Tiên sử dụng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ShutterStock)

Mỹ ngày 18/10 cho biết đã thu giữ 17 tên miền của các trang web do các kỹ sư công nghệ thông tin Triều Tiên sử dụng.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay động thái trên diễn ra ngày 17/10 theo lệnh của tòa án ở Missouri.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên giám sát hàng nghìn nhân viên công nghệ thông tin trên khắp thế giới, với mục đích lừa doanh nghiệp Mỹ và các nước khác trên toàn thế giới thuê họ làm nhân viên tự do và tạo ra doanh thu.

[Triều Tiên thông qua luật quản lý nhân tài khoa học-công nghệ]

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Triều Tiên đã "làm tràn ngập thị trường toàn cầu với nhân viên công nghệ thông tin có ý đồ xấu, gián tiếp tài trợ cho chương trình tên lửa đạn đạo của mình" đồng thời kêu gọi các nhà tuyển dụng phải thận trọng.

Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng với quyết định của phía Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục