Boeing tiếp tục bị hủy hàng loạt đơn hàng máy bay Boeing 737 MAX

Với 7 chiếc 737 MAX bàn giao được trong tháng 11, Boeing đã bàn giao tổng số 118 chiếc trong năm 2020, chỉ bằng 1/3 con số 345 chiếc được giao trong cùng kỳ năm 2019.
Boeing tiếp tục bị hủy hàng loạt đơn hàng máy bay Boeing 737 MAX ảnh 1Máy bay Boeing 737 MAX tại sân bay ở Seattle, Washington, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu công bố ngày 8/12 của tập đoàn chế tạo và sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, trong tháng 11 có tới 63 đơn hàng đặt mua máy bay Boeing 737 MAX bị hủy khiến doanh thu của hãng bị sụt giảm.

Với 7 chiếc 737 MAX bàn giao được trong tháng 11, Boeing đã bàn giao tổng số 118 chiếc trong năm 2020, chỉ bằng 1/3 con số 345 chiếc được giao trong cùng kỳ năm 2019. 

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay đã có 536 đơn hàng Boeing 737 MAX đã bị hủy. Nguyên nhân chính là hai vụ tai nạn máy bay thảm khốc năm 2019 liên quan đến Boeing 737 MAX và dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ đầu năm 2020 khiến hoạt động du lịch hàng không sụt giảm.

[Boeing sắp có thêm đơn hàng 737 MAX từ hãng hàng không Ryanair]

Mới đây, cơ quan quản lý hàng không Mỹ (FAA) đã cho phép Boeing 737 MAX hoạt động trở lại sau khi tiến hành các nâng cấp hệ thống bay và đào tạo phi công.

Theo thông báo của hãng hàng không Brazil GOL Linhas Aereas Inteligentes SA, hãng sẽ bắt đầu nối lại các chuyến bay thương mại bằng máy bay Boeing 737 MAX từ ngày 9/12, trong khi hãng hàng không Mỹ American Airlines cũng lên kế hoạch cho các chuyến bay với 737 MAX từ cuối tháng 12 này.

Nhiều hãng hàng không khác của Mỹ đang lên kế hoạch tương tự trong quý 1/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục