'Bom tấn' Leroy Sané sẽ ra mắt ở Bayern Munich vào tuần tới?

Bayern Munich sẽ phài chi ra số tiền lên đến 200 triệu euro để đưa "bomn tấn" Leroy Sané về Allianz Arena tuần tới từ Manchester City.
'Bom tấn' Leroy Sané sẽ ra mắt ở Bayern Munich vào tuần tới? ảnh 1Leroy Sané đã rất gần Bayern. (Nguồn: Squawka)

Thương vụ chuyển nhượng đình đám và ồn ào nhất Bundesliga của Bayern Munich trong mùa Hè năm nay đang dần đi đến hồi kết.

Theo giới truyền thông châu Âu, Bayern coi như đã thành công trong việc chiêu mộ Leroy Sané từ Manchester City.

Thậm chí, nhiều tờ báo còn cho rằng, Leroy Sané sẽ ra mắt ở Munich vào thứ Tư tuần tới trước khi thị trường chuyển nhượng Anh đóng cửa vào thứ Năm (ngày 8/8).

Vụ chuyển nhượng này cũng đã được Pep Guardiola bật đèn xanh: "Tôi chỉ cần những cầu thủ thực sự muốn ở lại đây chứ không phải ở đây mà tâm trí để ở nơi khác. Tuy cậu ấy chưa nói với tôi, nhưng nếu cậu ấy gõ cửa và nói với tôi rằng cậu ấy muốn đi, chúng ta sẽ nói chuyện với câu lạc bộ."

[Bayern Munich sẽ đi quá giới hạn để đưa Leroy Sané về Allianz?]

Trong khi đó, tại Đức, tờ Bild và Sportbild tuần qua đã đưa tin rất cụ thể về thương vụ này và tiết lộ toàn bộ giá trị hợp đồng sẽ lên đến 200 triệu euro.

Bayern sẽ phải trả 100 triệu euro cho Manchester City, 100 triệu còn lại là để trả tiền lương thưởng cho Sane theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Như vậy, ngay khi về Bayern, Leroy Sané đã đứng ngay vào hàng ngũ những cầu thủ lương cao nhất ở Munich (Neuer, Mueller, Lewandowski đều 16 triệu/năm).

Cũng theo truyền thông Đức, Leroy Sané có thể sẽ được thừa hưởng chiếc áo số 10 của Robben để lại sau 10 năm thi đấu cho Bayern. Đây được coi như một vinh dự rất lớn đối với anh khi được mang số áo này.

Anh sẽ là người nối tiếp những bước chân của những huyền thoại Bayern như Lothar Matthäus, Mehmet Scholl, hay Uli Hoeneß.

Nếu Leroy Sané thực sự về Bayern thì đợt tập huấn tới kéo dài từ ngày 6-10/8 ở Tegernsee anh cũng chưa thể tham gia.

Leroy Sané hiện đang có mặt tại London để cùng Man City chuẩn bị cho trận Siêu cúp Anh với Liverpool. Tuy nhiên, cầu thủ này sẽ không ra sân bởi các bên lo ngại anh d1nh chấn thương, khiến thương vụ này đổ bể vào phút cuối.

Nếu vụ chuyển nhượng này thành công, đây được coi là thương vụ đầu tiên của Bayern mang về một ngôi sao tầm cỡ quốc tế trong 10 năm qua sau Ribery và Robben./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục