Bóng đá châu Âu 'nóng' với những trận đại chiến trong mơ

Tâm điểm của vòng 29 Premier League chính là màn chạm trán giữa Manchester City và Liverpool, trong khi Bundesliga hứa hẹn sẽ rất nóng với trận Der Klassiker 108 giữa Bayern và Dortmund.
Bóng đá châu Âu 'nóng' với những trận đại chiến trong mơ ảnh 1Man City đại chiến Liverpool. (Nguồn: Getty Images)

Bóng đá châu Âu tuần này hứa hẹn sẽ rất nóng với những trận cầu "đại chiến" tại hai giải đấu hàng đầu là Premier League (Anh) và Bundesliga (Đức).

Vòng 29 Premier League sẽ được mở đầu bằng màn chạm trán không khoan nhượng giữa đương kim vô địch Manchester City và á quân Liverpool tại sân Etihad.

Trước "cuộc chiến" được chờ đợi này, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 61 điểm sau 27 trận đã đấu, kém Arsenal đến 8 điểm.

Bên kia chiến tuyến, thầy trò huấn luyện viên Juergen Kopp mới chỉ có 42 điểm (26 trận) và kém top 4 đến 7 điểm.

Thế nên, trận đấu này mang tính chất quan trọng đối với Manchester City trong cuộc đua đến ngôi vương trong khi The Kop hướng đến top 4 chung cuộc để có suất tham dự Champions League mùa tới.

Một chiến thắng sẽ giúp Manchester City thu hẹp khoảng cách với Arsenal trong cuộc đua, nhưng nếu thua họ có nguy cơ để cho Pháo thủ thành London bỏ xa hơn.

Tất nhiên, chiến thắng trước Lữ đoàn đỏ không phải là nhiệm vụ dễ dàng chút nào.

Manchester City cần phải nhớ rằng ở lượt đi họ dù được đánh giá cao nhờ phong độ ấn tượng của Erling Haaland nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trên sân Anfiled.

Bóng đá châu Âu 'nóng' với những trận đại chiến trong mơ ảnh 2Man City đã để thua Liverpool 0-1 ở lượt đi tại Anfield. (Nguồn: Getty Images)

Trong trận lượt về này, Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của chân sút người Na Uy do chưa bình phục thương, cùng với Phil Foden phải nghỉ thi đấu vì mổ ruột thừa.

Bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng vì chấn thương, nhưng chắc chắn The Kop sẽ thi đấu với quyết tâm rất lớn vì mục tiêu duy nhất là top 4.

[Tâm điểm Bundesliga: Trận Der Klassiker 108 - Cuộc chiến thư hùng]

Còn tại nước Đức, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Allianz - nơi Bayern Munich sẽ "đại chiến" với Borussia Dortmund tại vòng 26 Bundesliga.

Đây là lần đầu tiên kể từ vòng 13 của mùa giải này, đội bóng xứ Bavaria không dẫn đầu, một thách thức với sự kiêu hãnh của đội bóng đang sở hữu 10 chức vô địch liên tiếp.

Với chỉ một điểm cách biệt, mục tiêu của Hùm xám xứ Bavaria là vượt lên trên các đối thủ bằng một chiến thắng trên sân nhà.

Bayern Munich hiện đang nắm trong tay 52 điểm, xếp thứ 2 và kém Borussia Dortmund đúng 1 điểm trong cuộc đua đến ngôi vương Bundesliga mùa giải 2022-23.

Đáng chú ý, đây cũng là sẽ trận đấu đầu tiên của Hùm xám xứ Bavaria dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel - người từng có thời gian dẫn dắt Borussia Dortmund.

Một chiến thắng trước Dortmund sẽ giúp huấn luyện viên Thomas Tuchel khởi đầu thành công sau khi được bổ nhiệm vào "ghế nóng" và quan trọng hơn là đưa Bayern Munich trở lại ngôi đầu bảng.

Bayern Munich có lý do để tự tin đòi lại ngôi đầu Bundesliga khi đang có thành tích bất bại ở 9 lần gần nhất gặp Borussia Dortmund, trong đó có đến 8 chiến thắng.

Tuy nhiên, đội chủ sân Allianz cần thận trọng bởi Dortmund hiện có được phong độ rất ấn tượng. Đội bóng áo vàng-đen đang bất bại trong 10 trận gần nhất ở đấu trường Bundesliga.

Với những gì đã và đang diễn ra, trận Der Klassiker 108 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Cả hai đội đều khát khao chiến thắng rất lớn và điều này thấy rõ trong những tuyên bố của hai bên trước trận.

Bóng đá châu Âu 'nóng' với những trận đại chiến trong mơ ảnh 3Bayern quyết đấu Dortmund vì ngôi đầu. (Nguồn: Bundesliga)

Thomas Müller cho biết Hùm xám đã sẵn sàng chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng từ tay Dortmund cho mục tiêu giành chức vô địch. Tuy nhiên, Thomas Müller cũng không ngại ngần thừa nhận Bayern đang có những áp lực sau những biến động thời gian qua và phải đứng dưới Dortmund.

"Bây giờ áp lực đang đè nặng lên trận đấu với Dortmund. Khi mùa giải trở lại trong dịp đầu năm 2023, hoàn cảnh đã khác và chúng tôi tự gây ra những vấn đề của riêng mình. Vì vậy, bây giờ chúng tôi phải giải quyết những khó khăn đó, ngay lập tức," Müller nói.

Cầu thủ 33 tuổi cũng đánh giá cao Dortmund: "Dortmund luôn chơi thứ bóng đá tấn công với những cầu thủ tấn công giỏi. Điều đó đồng nghĩa việc có nhiều bàn thắng trong những trận 'Der Klassiker.' Những năm qua, thành tích đối đầu của chúng tôi với họ có vẻ khá tốt và đương nhiên Bayern muốn tiếp tục điều đó. Dortmund đang có được những kết quả rất tốt và cũng đang để thủng lưới ít hơn. Thế nên, chúng ta cùng chờ xem điều gì xảy ra..."

Bên kia chiến tuyến, trung vệ 23 tuổi Nico Schlotterbeck nhận định: "Chúng tôi có 1 điểm nhiều hơn Bayern và đang có phong độ không gì có thể ngăn cản. Nếu chúng tôi tiếp tục duy trì màn thể hiện như vậy, chúng tôi có thể thắng ngay trên sân Bayern Munich."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục