"Bông hoa đại ngàn" Tây Nguyên và hành trình ý nghĩa 6 năm Hoa hậu

Sau 6 năm đăng quang Miss Universe Vietnam, H'Hen Niê đã cho thấy hình ảnh 1 Hoa hậu gắn bó tích cực với các hoạt động cộng đồng, không ngừng nâng cao giá trị bản thân cùng những dự án, thử thách mới.

"Bông hoa của đại ngàn" Tây Nguyên đã có hàng trình 6 năm hậu đăng quang thực sự ý nghĩa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
"Bông hoa của đại ngàn" Tây Nguyên đã có hàng trình 6 năm hậu đăng quang thực sự ý nghĩa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đầu tháng 1/2018, tại Nha Trang, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có một nhan sắc ÊĐê đăng quang ở tuổi 25. Cô gái đến từ vùng núi xa xôi của đại ngàn Tây Nguyên cùng hành trang là ước mơ và hoài bão, nỗ lực qua từng vòng thi để chạm đến danh hiệu cao quý và trở thành chủ nhân của vương miện Empower.

Tại vòng sơ khảo, H'Hen Niê từng nói rằng nếu đăng quang Hoa hậu sẽ trích 70% tiền thưởng cho các hoạt động cộng đồng. Sau đó, cô đã thực hiện đúng lời hứa khi quyết định dành trọn 100% tiền thưởng cho công tác thiện nguyện.

Và đó chỉ là “viên gạch” đầu tiên trên hành trình hậu đăng quang của “bông hoa đại ngàn.” Bởi trong suốt 6 năm qua, H'Hen Niê xuất hiện trên “mọi mặt trận” vì cộng đồng thông qua hàng loạt các chương trình, chiến dịch, dự án mà cô tham gia và đồng hành.

H'Hen Niê cho biết cô đã đặt chân đến đủ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi nơi cô đến, mỗi chuyến đi thiện nguyện là những kỷ niệm quý giá được H'Hen Niê nâng niu và trân trọng.

hhen-nie-dang-quang-hhhvvn-2017-02-3994.jpg
H'Hen Niê trở về với buôn làng sau đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

H'Hen Niê từng chia sẻ “Một ngày là Hoa hậu, cả đời là Hoa hậu” và sứ mệnh đó được người đẹp Đắk Lắk duy trì liên tục mặc dù nhiệm kỳ đã kết thúc từ hơn 4 năm. Đặc biệt, như câu trả lời trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 về việc sẽ luôn ưu tiên các dự án hướng đến trẻ em, phụ nữ và người nhiễm HIV, sáu năm qua H'Hen Niê chưa bao giờ quên những điều cô từng nói khi đó.

Chính vì là Hoa hậu “biết giữ lời” nên 7 thư viện thân thiện đã được khánh thành kể từ ngày H'Hen Niê là đại sứ và đồng hành cùng tổ chức Room To Read. Cô chọn dự án về thư viện dành cho học sinh tiểu học vì đây là lứa tuổi dễ hấp thụ kiến thức và bắt đầu thích khám phá, tìm tòi thế giới.

Những cuốn sách đồng hành với các em luân phiên qua từng lứa học sinh và thư viện thân thiện như là ngôi nhà thứ hai của các em. Trong số 7 thư viện mà H'Hen Niê đã khánh thành có 2 thư viện ở ​​Lai Châu, 2 ở Hà Giang, 1 ở Đắk Lắk, 1 ở Lâm Đồng và 1 ở Gia Lai.

Đồng hành cùng các chương trình thuộc quỹ học bổng Vừ A Dính suốt những năm qua, Hoa hậu H'Hen Niê ​​​​​​luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục của nữ sinh, đặc biệt là các em dân tộc thiểu số. Từ câu chuyện của bản thân, H’Hen Niê hy vọng các học sinh, sinh viên tiếp tục kiên cường, tự tin vào bản thân, vượt qua khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trên con đường học tập để gặt hái thành công.

hhen-nie-trong-rung-02-4947.jpg
5ha rừng đã được H'Hen Niê trồng tại Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

H'Hen Niê chia sẻ cô rất yêu rừng, yêu thiên nhiên và mong muốn tích cực ủng hộ các chiến dịch, chương trình bảo vệ môi trường. Cô chủ động nói không với ly nhựa và duy trì lối sống Xanh, thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, 5ha rừng đã được Hoa hậu trồng tại Vườn Quốc gia Bến En (Thanh Hóa), trích từ số tiền kiếm được qua Facebook và Youtube để kỷ niệm 5 năm đăng quang. Bên cạnh đó, Hoa hậu cũng đồng hành cùng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia trong các chuyến đi trồng rừng tại Cà Mau, Đồng Nai, Thanh Hóa…

Không chỉ nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện cộng đồng, H'Hen Niê còn “lăn xả” với công tác tình nguyện. Đặc biệt vào thời điểm dịch COVID-19, H'Hen Niê đã có ba tháng tham gia “chống dịch” với nhiều hoạt động cùng các tình nguyện viên như ​​vác gạo, bán nông sản, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân nghèo, người ở các khu cách ly… H'Hen Niê cũng trao học bổng và hỗ trợ học phí cho một em nhỏ mất bố mẹ vì đại dịch.

hhen-nie-tinh-nguyen-vien-01-4828.jpeg
H'Hen Niê tham gia chiến dịch 3 tháng tình nguyện thời điểm COVID-19. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

H'Hen Niê còn đồng hành cùng người nhiễm HIV/AIDS, người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS qua các chiến dịch, chương trình hướng tới sức khỏe, sống trọn vẹn và ngưng phân biệt đối xử. "Bông hoa Ê Đê” quan niệm không có khoảng cách giữa con người với nhau, bởi ai cũng xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc, có công việc làm và được thực hiện những điều mình ước mơ.

Chặng đường 6 năm đăng quang là quãng thời gian không ngắn với thanh Xuân của một nhan sắc Hoa hậu và H’Hen Niê đã kịp chất chứa đầy vào hành trình ấy đầy ắp những kỷ niệm và trở thành động lực cho cô cố gắng nhiều hơn nữa trên những hành trình tiếp theo.

“Sáu năm chưa phải là điểm dừng, đó chỉ là một chương trong hành trình sứ mệnh của H'Hen Niê kể từ giây phút đội trên đầu chiếc vương miện Empower,” H'Hen Niê khẳng định./.

hhen-nie-xay-dung-thu-vien-04-7425.jpg
H'Hen Niê đồng hành cùng hàng loạt thư viện thân thiện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục