Brazil: Tranh cãi pháp lý về việc trả tự do cựu Tổng thống Lula

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva​ vẫn tiếp tục phải ngồi tù trong ngày 19/12 sau khi hai thẩm phán tòa án tối cao nước này đã đưa ra các phán quyết trái ngược nhau.
Brazil: Tranh cãi pháp lý về việc trả tự do cựu Tổng thống Lula ảnh 1Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Sao Paulo ngày 7/4/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vẫn tiếp tục phải ngồi tù trong ngày 19/12 sau khi hai thẩm phán tòa án tối cao nước này đã đưa ra các phán quyết trái ngược nhau liên quan đến việc liệu nhà lãnh đạo cánh tả này có được trả tự do hay không.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, trước đó cùng ngày, Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Aurelio Mello đã ra phán quyết cho rằng những người bị kết án ở tòa phúc thẩm sẽ chưa phải ngồi tù mà có thể kháng án lên cấp cao hơn.

[Brazil: Thêm một cáo buộc tham nhũng chống cựu Tổng thống Lula]

Phán quyết này dựa trên một điều khoản trong Hiến pháp Brazil, theo đó một bản án chỉ có thể được thực thi khi tiến trình kháng án được hoàn tất.

Dựa trên phán quyết này, đảng Lao động Brazil đã nộp đơn đề nghị trả tự do cho ông Lula da Silva đã được gửi tới tòa án thành phố Curitiba, nơi nhà lãnh đạo cánh tả Brazil đang chấp hành mức án 12 năm tù từ tháng 4/2018.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Chánh án Tòa án Tối cáo Brazil Jose Antonio Dias Toffoli đã ra lệnh ngừng thực thi phán quyết của thẩm phán Mello.

Văn phòng công tố Brazil cũng ủng hộ quyết định của Chánh án Tòa án Tối cao, biện luận rằng phán quyết của thẩm phán Mello không có hiệu lực trừ phi nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các thẩm phán tòa án tối cao và được công bố trên trang mạng của tạp chí tư pháp chính thức.

Theo hãng thông tấn Agencia Brasil, sẽ có tới 169.000 tù nhân có thể được trả tự do tại Brazil theo phán quyết của thẩm phán Mello./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục