Bộ ngoại giao Brazil đánh giá văn bản hợp tác kỹ thuật quân sự trên là cơsở thiết lập khung pháp lý cho hợp tác trong các lĩnh vực như hiện đại hóa, muasản phẩm và dịch vụ quốc phòng cũng như nghiên cứu và phát triển các loại vũ khívà trang thiết bị quân sự.
Việc hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ cũng được 2 bên đề cập đến mà cụ thể làdự án lắp đặt hệ thống phóng vệ tinh Cyclone 4 của Ukraine được ký kết từ năm2003 nhưng bị trì hoãn do thiếu vốn từ phía Kiev.
Dự án này đòi hỏi chi phí lên đến 550 triệu USD và mỗi bên đóng góp 50%.Theo như cam kết giữa 2 nhà lãnh đạo, dự án lắp đặt hệ thống phóng vệ tinh trênsẽ hoàn thành vào năm 2013./.