Bùng phát căng thẳng ngoại giao Iraq-Syria

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ Damascus quyết định triệu đại sứ tại Iraq về nước để đáp trả việc Iraq triệu hồi đại sứ tại Syria.
Quan hệ ngoại giao Iraq-Syria đã bùng phát căng thẳng chỉ vài tháng sau khi hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ.

Ngày 25/8, Chính phủ Syria đã triệu đại sứ tại Iraq về nước để trả đũa việc Iraq triệu hồi đại sứ tại Syria và yêu cầu Damascus giao nộp 2 thủ lĩnh cấp cao của đảng Baath Iraq, bị cáo buộc chủ mưu các vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại Baghdad ngày 19/8.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ Damascus quyết định triệu đại sứ tại Iraq về nước để đáp trả việc Iraq triệu hồi đại sứ tại Syria.

Bộ Ngoại giao Syria cũng kiên quyết bác bỏ thông báo trước đó của người phát ngôn Chính phủ Iraq liên quan các vụ tấn công ở Baghdad ngày 19/8, đồng thời phản đối mạnh mẽ vụ khủng bố này; Syria đã yêu cầu Iraq cung cấp các bằng chứng "có giá trị" để buộc tội những kẻ tình nghi chủ mưu các vụ tấn công nói trên, nếu không Syria sẽ coi những thông tin do Iraq đưa ra về thủ phạm vụ khủng bố là "bịa đặt nhằm đạt được các mục đích chính trị trong nước".

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh Damascus đã nhiều lần khẳng định cam kết ủng hộ đoàn kết, độc lập, an ninh và ổn định ở Iraq, đồng thời lấy làm tiếc về việc "các mối quan hệ giữa Syria với Iraq bị phụ thuộc vào các cuộc xung đột ở Iraq, và có lẽ phụ thuộc vào cả các xếp đặt từ bên ngoài".

Phản ứng trên của Syria được đưa ra ngay sau khi Chính phủ Iraq triệu đại sứ nước này tại Syria về nước, đồng thời yêu cầu Syria giao nộp Mohammed Younis al-Ahmed và Sattam Farhan, hai quan chức của đảng Baath trung thành với cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein đang sống tại Syria./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục