Buôn bán người diễn biến ngày càng phức tạp

Trong thời gian gần đây ở Việt Nam đã xuất hiện các vụ buôn bán đàn ông, chiếm đoạt bắt cóc trẻ em, buôn bán trẻ trong bào thai.
Trong thời gian gần đây ở Việt Nam đã xuất hiện các vụ buôn bán đàn ông, chiếm đoạt bắt cóc trẻ em, buôn bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai.

Thông tin trên được đưa ra tại khóa tập huấn bảo vệ nạn nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án buôn bán người, diễn ra ngày 17/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cùng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 130/CP và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp tổ chức.

Theo kết quả tổng khảo sát toàn quốc trong 10 năm (1998-2008), cả nước xảy ra hơn 2.000 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, liên quan đến 3.659 đối tượng lừa bán 7.035 nạn nhân. Riêng 6 tháng đầu năm 2009 xảy ra 191 vụ, 362 đối tượng, với 417 nạn nhân bị buôn bán.

Tình trạng lợi dụng môi giới hôn nhân với người nước ngoài, cho nhận con nuôi, xuất khẩu lao động để lừa đưa phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài bán xảy ra ngày càng nhiều.

Riêng An Giang và Đồng Tháp - hai tỉnh biên giới giáp Campuchia, là những trọng điểm về hoạt động tội phạm buôn bán người. Vì vậy công tác bảo vệ nạn nhân trong các vụ án trên càng trở nên cần thiết hơn.

Tham gia khóa tập huấn gồm các cán bộ là điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, biên phòng trực tiếp làm công tác này của các cơ quan bảo vệ pháp luật thuộc 2 địa phương nổi cộm về tình trạng buôn bán người là An Giang và Đồng Tháp.

Diễn ra từ ngày 17 -19/9, khóa tập huấn giới thiệu các quy định của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam về công tác bảo vệ nạn nhân trong các vụ án buôn người; hướng dẫn các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện thống nhất quy trình hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân; hoạt động bảo vệ nạn nhân của các cơ quan Công an, Biên phòng Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án buôn người...

Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14 - Bộ Công an), thực tiễn cho thấy công tác hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân, kỹ năng phỏng vấn nạn nhân phục vụ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án buôn bán người có ý nghĩa quan trọng cho các cơ quan tố tụng giải quyết vụ án khách quan, kịp thời, toàn diện, đồng thời đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

Trong 5 năm trở lại đây, tỉnh An Giang đã phát hiện 191 phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán, thống kê 5.116 phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài, 42 trẻ em cho nhận làm con nuôi, đã điều tra khám phá, xử lý 18 vụ, giải cứu tiếp nhận 46 nạn nhân.

Tại tỉnh Đồng Tháp đã lên danh sách 2.983 phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài, khám phá, xử lý 11 vụ, trong đó có nhiều vụ xuyên quốc gia, tiếp nhận, giải cứu 15 nạn nhân bị buôn bán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục