Thông tin trên, được đưa ra trước ''Ngày của Mẹ," năm nay vào ngày 9/5, căncứ vào mức độ điểm đánh giá về sức khỏe, giáo dục và kinh tế.
Theo đánh giá, với tuổi thọ trung bình 84 và thời gian trung bình sống trongmôi trường giáo dục nền tảng 21 năm, phụ nữ Australia được coi là "chuẩn mực" đểcó thể tạo nên cơ hội tốt nhất cho những đứa con của mình, ít nhất xét ở tiêuchuẩn quốc tế.
Tuy nhiên, báo cáo trên cũng đề cập tới khoảng cách khác biệt giữa các cộngđồng khác tại Australia so với cộng đồng người bản địa, trong đó đáng chú ý nhấtlà tỷ lệ tử vong của trẻ em thuộc nhóm này rất cao, gấp khoảng ba lần.
Tiến sỹ Annie Pettitt, chuyên gia về quyền trẻ em, cho biết trong khi nộidung báo cáo mang tính "khích lệ" rất cao, chính phủ cần quan tâm hơn nữa tớiviệc tuyển dụng các nhân viên y tế nhằm giảm thiểu tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong giatăng.
Hiện nay, Australia còn thiếu hụt ít nhất 2.000 "bà đỡ," đặc biệt tại cáckhu vực xa xôi và lạc hậu thì sự thiếu hụt trên cũng lớn hơn rất nhiều.
Một nội dung quan trọng khác cũng được đề cập tới trong báo cáo đó là chiếntranh, bạo lực và tình trạng vô luật pháp sẽ tạo ra "rào cản" nhất định đối vớicác tiêu chí đánh giá trên.
Theo danh sách, 10 quốc gia đứng cuối bảng xếp hạnglà những nơi phụ nữ luôn phải đối diện với sự thiệt thòi về giáo dục, thu nhập,bình đẳng giới hoặc bị mất con trong quá trình sinh đẻ...
Afganistan có tỷ lệ trẻ sơ sinh được chăm sóc y tế đầy đủ thấp hơn mức 15%,trong khi đó phụ nữ tại quốc gia này kiếm ít hơn 25 cent hoặc cao lắm là mộtUSD/ngày. Bên cạnh đó, có nhiều phụ nữ thời gian tới trường chỉ có... năm năm.
Phụ nữ tại quốc gia này còn phải đối diện với một trong tám nguy cơ liên quantới tính mạng khi mang thai và sinh nở, trong đó tại Australia tỷ lệ trên là1/13.000./.