Các nhà khoa học thế giới đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về cái chết củangười băng Ötzi. Nhóm các nhà khoa học quốc tế gần đây cho rằng người băng Ötzikhông phải chết một cách cô độc trên đường chạy thoát do bị thương, mà được tônkính và an táng một cách long trọng như một chiến binh.
Người băng Ötzi được phát hiện năm 1991 tại một sông băng ở Ötztal Alps, nơigiao nhau giữa biên giới Áo và Italy. Đó là một người đang ông sống vào khoảng5.300 trước Công nguyên, lúc chết khoảng 40 đến 45 tuổi.
Trước đó, nhiều người cho rằng, cánh tay trái của người băng Ötzi bị trúng tênbởi một trận phục kích, trong quá trình chạy thoát đã tử vong do vết thương chảynhiều máu, và cơ thể đã bị vùi trong băng tuyết, theo năm tháng đã biến thànhxác ướp khô.
Người băng Ötzi mặc áo da thú dày, xung quanh xác ướp có nhiều đồ vật gồm rìuđồng, dao găm, bao tên với nhiều mũi tên, ba lô... Ngoài ra, còn có một cây cungchưa hoàn thiện và một số đồ vật với nhiều chức năng chưa rõ. Những đồ vật nàycó ý nghĩa rất quan trọng để nghiên cứu cuộc sống hàng ngày của cư dân vùng núiAlps, thời đại đồ đồng.
Sau khi phân tích các đồ vật kể trên, các nhà khoa học thuộc Đại học Rome(Italy) và Đại học Kansas (Mỹ) cho rằng, người băng Ötzi không chết một cách côđộc và thảm khốc tại vùng núi Alps, mà đã được tôn kính và an táng long trọngnhư một người chiến binh.
Quan điểm mới trên có thể giúp giải thích một số điều chưa rõ xung quanh cáichết của người băng Ötzi.
Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn chưa đồng tình với quan điểm trên và cho rằng,cần phải có nhiều nghiên cứu thực địa nữa mới có thể đưa ra được kết luận khoahọc./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)