Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Na Uy tới Iraq

Ngày 23/8, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Na Uy đã tới Iraq nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và bày tỏ sự ủng hộ đối với Iraq trong cuộc chiến chống IS.
Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Na Uy tới Iraq ảnh 1Những chiếc xe bị phá hủy sau vụ đánh bom ở Iraq ngày 15/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 23/8, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Na Uy đã tới thủ đô Baghdad của Iraq nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và bày tỏ sự ủng hộ đối với Iraq trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq Ibrahim al-Jaafari, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Eriksen Soreide nhấn mạnh: "Chúng tôi có huấn luyện viên tại 2 căn cứ của Iraq, có khả năng huấn luyện lực lượng an ninh nước sở tại, bởi chúng tôi tin rằng IS là mối đe dọa toàn cầu. Hiện chúng tôi có khoảng 100 huấn luyện viên. Chúng tôi đã điều các binh sỹ tốt nhất từ Na Uy (tới Iraq)."

Ngoài ra, 2 bộ trưởng Na Uy cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Iraq Slim al-Jubouri, người kêu gọi Chính phủ Na Uy mở lại đại sứ quán tại Baghdad và tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt ở cấp độ quốc hội.

Na Uy là một thành viên trong liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục