“Các cầu thủ Việt Nam đã vượt qua nỗi thất vọng SEA Games”

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tin rằng các học trò như Công Phượng, Văn Toàn... đã vượt qua nỗi đau thất bại tại SEA Games 2017.
“Các cầu thủ Việt Nam đã vượt qua nỗi thất vọng SEA Games” ảnh 1Ông Mai Đức Chung tin rằng các học trò đã vượt qua cú sốc SEA Games. (Ảnh: Đăng Huỳnh/Vietnam+)

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tin rằng các học trò như Công Phượng, Văn Toàn... đã vượt qua nỗi đau thất bại tại SEA Games 2017.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận tái đấu Campuchia tại lượt về vòng loại Asian Cup 2019 hôm 10/10 tới tại Mỹ Đình. Ở trận lượt đi, đội bóng của ông Chung chỉ thắng sát nút đối thủ 2-1. Nguyên nhân một phần lớn do nhiều tuyển thủ bị ảnh hưởng tâm lý hậu SEA Games.

Trước thềm trận lượt về, ông Chung tỏ ra tự tin: “Khi ấy, tư tưởng nhiều vận động viên U22 Việt Nam chưa tốt vì họ không có thành tích trong SEA Games. Còn các vận động viên lớn tuổi thì lâu chưa đá V-League. Hai luồng ấy gặp nhau khiến đội tuyển gặp khó rất nhiều.”

[Đội trưởng tuyển Việt Nam muốn đồng đội tôn trọng “bố” Mai Đức Chung]

“Nhưng đến bây giờ, tôi đã rất an tâm, tin tưởng vào các cầu thủ của chúng ta. Chúng ta được lợi thế sân nhà, sân cỏ tự nhiên, khán giả nhiệt tình ủng hộ. Vấn đề khác là các bạn ấy vừa thi đấu V-League nên phong độ rất tốt chứ không phải như ở trận Campuchia đầu tiên vừa qua.”

Dù tự tin ở các học trò, ông Chung vẫn nhắc đội tuyển phải cẩn trọng trước Campuchia. Hai lần gặp nhau gần nhất ở AFF Cup 2016 và lượt trận ba vòng loại cuối Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đều chỉ thắng đối thủ 2-1.

“Các cầu thủ Việt Nam đã vượt qua nỗi thất vọng SEA Games” ảnh 2Xuân Trường là một trong những tuyển thủ đã phải trải qua “nỗi đau SEA Games”. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ông Chung thận trọng: “Campuchia rất tiến bộ và rất khó đá. Họ không còn như xưa, không phải dễ bắt nạt như hồi ăn 8-0, 9-0 thậm chí 12-0 đều được. Họ bây giờ khác rồi, chúng ta nên nhìn họ bằng con mắt tôn trọng. Chúng ta phải quyết tâm trong trận đấu này và không thể coi thường đối thủ.”

Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam cũng tiết lộ huấn luyện viên thủ môn Jason Brown của U19 Việt Nam sẽ lên hỗ trợ tuyển quốc gia từ ngày mai (4/10). Ông Chung khẳng định đội tuyển và Liên đoàn đang nỗ lực hết sức để cải thiện vấn nạn trong khung gỗ của bóng đá Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục