Chủ nhân giải Ig Nobel

Các chủ nhân của 10 giải Nobel kỳ quái năm 2010

Bí ẩn về tình dục của dơi, nước mũi cá heo và phát minh đi tất ngoài giày là một trong số các giải Nobel kỳ quái (Ig Nobel) năm nay.
Như thường lệ, mở màn cho loạt giải thưởng Nobel danh giá trong năm nay là lễtrao các giải thưởng kỳ quái (Ig Nobel), diễn ra ngày 30/9. 

Năm nay, những bí ẩn về tình dục của dơi, nước mũi của cá heo và một phương thứcbất ngờ nhằm giải quyết cơn đau đã được trao giải thưởng.

Mười chủ nhân của các giải Ig Nobel đã được công bố tại nhà hát Sanders của Đạihọc Harvard, và buổi lễ này cũng được tường thuật trực tiếp trên YouTube.

Ý tưởng sử dụng một máy bay lên thẳng điều khiển từ xa để thu thập nước mũi củacá heo của một nhóm người Anh-Mexico đã nhận được giải kỹ thuật.

Hai nhà khoa học Hà Lan đã giành giải Ig Nobel y học vì phát hiện ra rằng đi tàulộn vòng tạo cảm giác mạnh có thể trị được các triệu chứng hen, trong khi mộtnhóm của Nhật Bản giành giải về quy hoạch giao thông vận tải nhờ sử dụng khuôn“e mold mỏng để xác định tuyến đường đi tối ưu của đường sắt.”

Giải Ig Nobel vật lý thuộc về các nhà nghiên cứu của Đại học Otago,New Zealand, vì đã cho thấy một cách hữu ích rằng bọc tất bên ngoài giày sẽ giúptăng ma sát khi đi trên băng.

Giải Ig Nobel kinh tế được trao cho các giám đốc điều hành tập đoànGoldman Sachs, AIG, Lehman Brothers và các nhân vật quan trọng khác trong cuộckhủng hoảng kinh tế ở Mỹ vì đã có “cách thức mới để đầu tư - những phương thứcđã tối đa hóa thu nhập về tài chính và hạn chế rủi ro tài chính cho nền kinh tếthế giới.”

Cuối cùng một nhóm Trung Quốc-Anh được trao giải Ig Nobel sinh họcvì đã phát hiện bằng chứng về việc kích thích cơ quan sinh dục của dơi đực./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Vì sao bệnh nhân ung thư hiếm khi mắc Alzheimer?

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra tế bào ung thư tiết ra một loại protein có tên là Cystatin C, đóng vai trò như một "người hùng" giấu mặt trong cuộc chiến chống lại sự sa sút trí tuệ.

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.