Các cơ quan LHQ hỗ trợ tổng điều tra dân số

Từ ngày 1 đến 15/4, các cơ quan thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam lần đầu tiên thực hiện chuyến đi phối hợp nhằm hỗ trợ cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 ở Việt Nam.

Từ ngày 1 đến 15/4, các cơ quan thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam lần đầu tiên thực hiện chuyến đi phối hợp nhằm hỗ trợ cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 ở Việt Nam.

Trong thông cáo báo chí ra ngày 30/3, đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết 30 nhân viên từ 4 tổ chức của Liên hợp quốc là Quỹ Phát triển Liên hợp quốc cho Phụ nữ (UNIFEM), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) sẽ tham gia vào các hoạt động giám sát tại 21 tỉnh, thành trong cả nước.

Mục tiêu của chuyến đi là nhằm tuyên truyền vận động và củng cố hơn nữa tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số, từ đó huy động thêm nỗ lực và nguồn lực từ chính quyền các cấp giúp đảm bảo chất lượng và sự thành công của cuộc tổng điều tra.

Ông John Hendra, Điều phối viên thường trực Liên hợp quốc, cho biết “hỗ trợ cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 là một ưu tiên then chốt của Liên hợp quốc vì cuộc điều tra sẽ cung cấp cho Chính phủ Việt Nam những thông tin cần thiết giúp quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho 10 năm tiếp theo được vững mạnh hơn.”

Theo Liên hợp quốc, nội dung của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 rộng hơn cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999. Năm nay, điều tra dân số sẽ thu thập thêm các thông tin, bao gồm quy mô, cơ cấu, phân bổ và các đặc trưng cơ bản của gia đình Việt Nam, hoạt động kinh tế trong 7 ngày qua, tình trạng khuyết tật, nguyên nhân chết... Các thông tin về diện tích sàn, số phòng ở, điện thoại, máy vi tính và nhiên liệu đun nấu cũng sẽ được thu thập trong cuộc điều tra.

Tổng kinh phí cho tổng điều tra dân số lần này là khoảng 33 triệu USD, trong đó ngân sách Nhà nước đóng góp 30 triệu USD và UNFPA hỗ trợ 3 triệu USD.

Kết quả điều tra dân số và nhà ở 2009 sẽ được công bố vào quý III/2010.

Kể từ năm 1975 đến nay, Việt Nam đã tiến hành ba cuộc tổng điều tra dân số trên phạm vi cả nước vào năm 1979, 1989 và 1999./.

Hồng Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục