Các công ty Trung Quốc nỗ lực bảo vệ người lao động trong dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhiều công ty Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp công nghệ hỗ trợ nhân viên của mình yên tâm đi làm trong một môi trường an toàn.
Công nhân sản xuất tại một phân xưởng của Skyworth ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 10/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân sản xuất tại một phân xưởng của Skyworth ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 10/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Broad Group, nhà sản xuất máy điều hòa nhiệt độ tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, đã xây dựng một khoang khử trùng bằng khí ozone cho hàng nghìn nhân viên của hãng khi họ quay trở lại làm việc.

Theo nhật báo Khoa học và Công nghệ, khoang khử trùng, được thiết kế giống một ngôi nhà bằng kim loại trắng, có thể xả ra khí ozone tiêu diệt vi khuẩn và virus bám trên quần áo.

Trước khi bước vào khu vực làm việc, nhân viên của hãng cần đi qua khoang khử trùng này. Tuy nhiên, các nhân viên cần nín thở, lắc người trong 30 giây để hoàn tất quá trình tẩy trùng.

[Dịch COVID-19: Alibaba ra mắt thiết bị đo thân nhiệt tích hợp AI]

Trong khi đó, Công ty dược Beijing Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd. lại lựa chọn giải pháp cung cấp cho nhân viên thuốc chống virus interferon alfa để tự chế hỗn hợp xịt mũi và miệng tại nhà, qua đó tăng sức đề kháng của cơ thể người dùng.

Ngoài hai giải pháp trên, HoDo Group, một trong những nhà sản xuất quần áo lớn nhất Trung Quốc, đã bắt đầu sản xuất quần áo bảo hộ y tế từ đầu tháng 2/2020 để hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19 (nCoV).

Từ ngày 7/2 vừa qua, công ty đã đạt năng suất 10.000 bộ/ngày.

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, chính phủ nước này đã đẩy mạnh hỗ trợ tài chính đối với các công ty nhỏ.

Cụ thể, các ngân hàng đã đề xuất những khoản vay ưu đãi. Chính phủ Trung Quốc đã thành lập một "kênh xanh" để hỗ trợ việc cấp tín dụng đột xuất cho các công ty tham gia công tác khống chế dịch bệnh.

Cùng ngày, Chính phủ Trung Quốc cũng đã mở kho dự trữ quốc gia, đưa ra thị trường 14.000 tấn thịt nhằm đảm bảo nguồn cung.

Đây là lần thứ 6 trong năm nay, Bắc Kinh huy động thịt trong kho dự trữ quốc gia với tổng số thịt được lấy từ kho lên tới 130.000 tấn thịt.

Trong tháng 1/2020, giá thịt lợn tại Trung Quốc đã tăng 116% so với cùng thời điểm năm ngoái sau khi nguồn cung thịt trong nước giảm sút mạnh do dịch tả lợn châu Phi.

Cùng với giá thịt lợn tăng, giá nhiều loại lương thực ở Trung Quốc tăng cao đã khiến chỉ số giá tiêu dùng chạm mức cao nhất trong hơn 8 năm qua.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục đưa thịt lợn đông lạnh trong kho dự trữ quốc gia ra thị trường trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

WMO: 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận

WMO: 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận

WMO tháng 1/2025 xác nhận năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại về biến đổi khí hậu toàn cầu, với nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt qua 1,5 độ C.

(Ảnh minh họa. Nguồn: The Canadian Press)

Dân số Canada có thể tăng gấp đôi trong 50 năm tới

Cơ quan thống kê cho biết dân số Canada, ước tính khoảng 40,3 triệu người vào năm 2024, sẽ tiếp tục tăng trong các thập kỷ tới và lên đến 80,8 triệu người vào năm 2074, trong kịch bản tăng trưởng cao.

Bến Tre: Rực rỡ sắc màu tại làng hoa giấy Phú Sơn

Bến Tre: Rực rỡ sắc màu tại làng hoa giấy Phú Sơn

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tuyến đường đi qua làng hoa giấy Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, trở nên rực rỡ sắc màu bởi hàng nghìn chậu hoa giấy bung nở trong ánh nắng mùa Xuân.