Các đài phun nước nổi tiếng ở Vatican khô kiệt trong nắng hạn

Vatican đã phải tắt khoảng 100 đài phun nước tự động, bao gồm cả 2 kiệt tác nghệ thuộc Baroque nổi tiếng từ thế kỷ 17, tại quảng trường Thánh Peter, do hạn hán nghiêm trọng kéo dài.
Các đài phun nước nổi tiếng ở Vatican khô kiệt trong nắng hạn ảnh 1Người dân uống nước ở một đài phun nước tại quảng trường Thánh Peter trước khi bị nó bị tắt. (Nguồn: Reuters)

Giới chức Vatican ngày 24/7 đã quyết định tắt khoảng 100 đài phun nước tự động, bao gồm cả 2 kiệt tác nghệ thuộc Baroque nổi tiếng từ thế kỷ 17 tại quảng trường Thánh Peter, do hạn hán kéo dài gây ảnh hưởng tới Vatican và toàn thành phố Rome.

Nắng nóng đang ngày càng gay gắt tại thủ đô Italy khi Rome trải qua mùa Hè thứ 3 liên tiếp có lượng mưa thấp hơn mức trung bình. Riêng lượng mưa trong tháng Bảy thấp hơn 72% so với mức bình thường, trong khi tháng Sáu thấp hơn 74%.

Tình trạng hạn hán đặc biệt nghiêm trọng buộc thành phố này phải đóng nhiều vòi nước uống công cộng, đồng thời cân nhắc áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước sạch.

Người phát ngôn Vatican Greg Burke cho biết lần đầu tiên, giới chức Tòa thánh phải cân nhắc đến việc tắt các đài phun nước, vốn là niềm tự hào kiến trúc và cũng là điểm du lịch thu hút khách tham quan ở Vatican, nhằm chia sẻ với thành phố Rome trong đợt hạn hán này.

Như vậy, toàn bộ 100 đài phun nước của Vatican sẽ lần lượt bị tắt trong những ngày tới.

Cũng theo ông Burke, vấn đề giữ gìn hành tinh và các nguồn tài nguyên luôn được Giáo hoàng Francis quan tâm. Giáo hoàng từng gửi thông điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cùng thúc đẩy hành động vì môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục