Các hãng hàng không EU cân nhắc điều chỉnh quyền lợi của hành khách

Hiệp hội hàng không châu Âu - đại diện cho các hãng hàng không lớn nhất châu Âu - cho biết quy định EU261 đã làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính của nhiều hãng hàng không.
Các hãng hàng không EU cân nhắc điều chỉnh quyền lợi của hành khách ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nytimes.com)

Các hãng hàng không châu Âu ngày 10/6 thông báo sẽ cân nhắc điều chỉnh quy định về quyền bồi thường và hoàn tiền cho hành khách sau đại dịch COVID-19, quy định vốn làm ngành công nghiệp này vật lộn với khó khăn để bồi thường hàng tỷ euro tiền vé cho các chuyến bay không thực hiện được.

Hiệp hội hàng không châu Âu (A4E) - đại diện cho các hãng hàng không lớn nhất châu Âu - cho biết quy định EU261 đã làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính của nhiều hãng hàng không.

Quy định EU261 của Liên minh châu Âu (EU) cấp cho người tiêu dùng khoản tiền hoàn lại ngay lập tức khi chuyến bay bị hủy, cùng với đó là khoản bồi thường cho những chuyến bay bị hủy nếu thông báo đưa ra dưới hai tuần hoặc giờ khởi hành của chuyến bay bị chậm trễ hơn ba tiếng so với dự kiến ban đầu.

[Hãng hàng không quốc gia Indonesia ngừng hoạt động 2/3 đội bay]

Hóa đơn hoàn tiền trị giá hàng tỷ euro khiến nhiều hãng hàng không rơi vào tình trạng khủng hoảng tiền mặt trầm trọng trong thời kỳ đầu bùng phát đại dịch.

Giám đốc điều hành hãng hàng không Air France-KLM Ben Smith cho biết: “Chúng tôi tìm kiếm một cách tiếp cận cân bằng hơn để bảo vệ người tiêu dùng”.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho biết chưa sẵn sàng xem xét về bất cứ sự suy yếu nào về quyền của hành khách. Một quan chức EU cho hay họ luôn cố gắng cân bằng giữa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ ngành du lịch và vận tải.

Không chỉ vậy, các hãng hàng không còn cho biết thêm về kế hoạch phản đối việc tăng phí kiểm soát không lưu đã được chính phủ nhiều nước EU đồng ý trong tháng trước nhằm bù đắp tình trạng sụt giảm nguồn thu của các nhà cung cấp dịch vụ độc quyền.

Giám đốc điều hành hãng hàng không easyJet đã ngụ ý đến khả năng thực hiện hành động pháp lý để giải quyết vấn đề trên.

Trong khi đó, theo Chủ tịch Hiệp hội hàng không châu Âu A4E Johan Lundgren, điều bất ngờ là các nhà cung cấp dịch vụ hàng không độc quyền trên được phép hưởng hỗ trợ trong khoản hỗ trợ chung 5,4 tỷ euro cho các hãng hàng không và hành khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.