Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiến sâu thêm vào lãnh thổ Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân đồng minh của nước này ở Syria sẽ tiến thêm 30-35km vào lãnh thổ Syria trong cuộc tấn công chống lại lực lượng dân quân người Kurd.
Xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến về tỉnh Akcakale, giáp giới Syria ngày 9/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến về tỉnh Akcakale, giáp giới Syria ngày 9/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 13/10 cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân đồng minh của nước này ở Syria sẽ tiến thêm 30-35km vào lãnh thổ Syria trong cuộc tấn công chống lại lực lượng dân quân người Kurd.

Tổng thống Erdogan cũng cho biết lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu đã giành quyền kiểm soát thị trấn Ras al Ain.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Istanbul, ông Erdogan khẳng định các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu cũng đã bao vây thị trấn biên giới Tel Abyad của Syria.

Theo ông Erdogan, hai binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ và 16 tay súng nổi dậy Syria được Ankara hậu thuẫn đã thiệt mạng trong chiến dịch này.

[Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công các thị trấn biên giới ở Syria]

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 13/10 cho biết các lực lượng vũ trang và đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria đã chiếm giữ phần lớn thị trấn Suluk ở miền Bắc Syria trong một chiến dịch mới chống lại Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu tại quốc gia Trung Đông.

Thị trấn Suluk cách thị trấn biên giới Tel Abyad khoảng 10km về phía Đông Nam.

Cùng ngày, Liên hợp quốc cũng cho biết hơn 130.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa từ các khu vực nông thôn quanh hai thị trấn biên giới Tel Abyad và Ras al Ain do cuộc chiến giữa các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu và lực lượng dân quân người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”