Các nhà báo Malaysia đòi xóa bỏ luật cản trở tự do báo chí

Liên đoàn quốc gia các nhà báo Malaysia hối thúc chính phủ của Liên minh Hy vọng giữ lời hứa xóa bỏ Đạo luật In ấn, Báo chí và Xuất bản 1984 và các đạo luật khác, vốn cản trở tự do báo chí.
Các nhà báo Malaysia đòi xóa bỏ luật cản trở tự do báo chí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 13/5, tờ The Star đưa tin, Liên đoàn quốc gia các nhà báo Malaysia (NUJ) đã hối thúc chính phủ của Liên minh Hy vọng (PH) giữ lời hứa xóa bỏ Đạo luật In ấn, Báo chí và Xuất bản 1984 và các đạo luật khác, vốn cản trở tự do báo chí.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký NUJ Chin Sung Chew cho rằng, các đạo luật như trên gây ra mối đe dọa đối với các nhà báo tại Malaysia.

Theo quan chức này, việc xóa bỏ những đạo luật này là phù hợp với tiến trình dân chủ.

[Hạ viện Malaysia thông qua Dự luật chống tin tức giả mạo 2018]

Theo ông Chin, chỉ số Xếp hạng Tự do Báo chí Quốc tế của Malaysia liên tục sụt giảm trong thời gian cầm quyền của chính phủ trước đây.

Việc xem xét lại và xóa bỏ ngay lập tức nếu cần thiết các đạo luật liên quan không những giúp cải thiện vai trò của giới báo chí Malaysia mà còn giúp tăng cường tiêu chuẩn của báo chí nước này trên mức độ toàn cầu.

Ông Chin cũng cho biết, NUJ sẵn sàng chung tay hợp tác với chính phủ của tân Thủ tướng Mahathir Mohamad trong tiến trình cải thiện ngành báo chí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục