Các nhà sáng tạo nhí tranh tài trong ngày hội STEM lần thứ 2

Chiều 4/5, chương trình “Giao lưu các nhà sáng tạo nhí – IP-Kid” nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới đã được tổ chức tại trường THCS Trưng Vương (Hà Nội).
Các nhà sáng tạo nhí tranh tài trong ngày hội STEM lần thứ 2 ảnh 1Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong cộng đồng, đến mọi lứa tuổi, mọi thành phần của xã hội, đặc biệt là các em học sinh – mầm non, tương lai của đất nước. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Các nhà sáng tạo nhí tranh tài trong ngày hội STEM lần thứ 2 ảnh 2Ông Ngô Việt Thắng, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh: “Các sản phẩm sáng tạo của các em như máy tưới cây, máy lau bảng, máy ấp trứng,.. có thể chưa thực sự hoàn chỉnh về góc độ thương mại nhưng đã cho thấy sức sáng tạo của thầy cô và các em học sinh là đầy tiềm năng.” (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Các nhà sáng tạo nhí tranh tài trong ngày hội STEM lần thứ 2 ảnh 3Trong ngày hội STEM - Ngày hội khoa học và công nghệ lần thứ 2 này, trường trung học cơ sở Trưng Vương đã có hơn 600 học sinh tham gia với gần 1000 sản phẩm. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Các nhà sáng tạo nhí tranh tài trong ngày hội STEM lần thứ 2 ảnh 4Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn sẽ cung cấp thêm một kênh thông tin bổ ích về sở hữu trí tuệ cho các thầy cô trong trường để định hướng cho các “nhà sáng tạo nhí”. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Các nhà sáng tạo nhí tranh tài trong ngày hội STEM lần thứ 2 ảnh 5Các nhà sáng tạo nhí lần lượt lên nhận giải trong ngày hội STEM lần thứ 2. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Các nhà sáng tạo nhí tranh tài trong ngày hội STEM lần thứ 2 ảnh 6Tiết mục văn nghệ của học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Các nhà sáng tạo nhí tranh tài trong ngày hội STEM lần thứ 2 ảnh 7Tiết mục văn nghệ của học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục