Các nước ASEAN tăng cường trong hợp tác quân y

Hội nghị người đứng đầu Ngành Quân y các nước ASEAN nhằm thiết lập kênh thông tin trao đổi chuyên môn và giao lưu ở nhiều cấp độ.
Sáng 27/5, Hội nghị Những người đứng đầu Ngành Quân y các nước ASEAN với chủ đề“Hợp tác Quân y ASEAN: Hướng tới tương lai” lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nộivới sự chủ trì của Cục Quân y, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh, Phó Chủ nhiệm TổngCục Hậu cần nhấn mạnh, cùng với nỗ lực chung của tất cả các ngành, lực lượng ytế của các quốc gia, trong đó lực lượng quân y với khả năng hoạt động rộng, cơđộng luôn đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động cứu trợ, đặc biệt trong ứngphó với các tình huống khẩn cấp, đa dạng và phức tạp..., góp phần không nhỏ vàocác hoạt động giảm thiểu thiệt hại và xoa dịu nỗi đau và những mất mát của ngườidân trong các tình huống phức tạp.

Những đóng góp trên luôn được ghi nhận và cần được tiếp tục phát huy, nhânrộng ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh cho rằng, với chương trình nghị sự thiết thực,các đại biểu dự Hội nghị sẽ tích cực trao đổi, thảo luận đề ra định hướng hợptác, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm hay, thiết lập kênh thông tintrao đổi chuyên môn và tăng cường giao lưu ở nhiều cấp độ. Qua đó, từng bướcthiết lập các cơ chế hợp tác hiệu quả để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển củangành quân y các nước ASEAN kết hợp thành sức mạnh chung đóng góp vào sự pháttriển của nền y tế khu vực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa quân độicác nước ASEAN và Hiệp hội.

Hội nghị sẽ nghe tham luận của 10 trưởng đoàn các nước thành viên để cócái nhìn tổng quan về thực trạng và triển vọng hợp tác trong lĩnh vực quân ygiữa các nước ASEAN.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian tập trung thảo luận hai tài liệu chínhlà “Định hướng hợp tác quân y ASEAN” và sáng kiến của Việt Nam về “Giao lưu bácsỹ quân y trẻ ASEAN.”

Với mục tiêu tăng cường lòng tin, thúc đẩy sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhaucũng như hợp tác thiết thực giữa quân y các nước ASEAN đáp ứng các nhu cầu vàlợi ích chung của các nước thành viên, hội nghị sẽ thảo luận thống nhất các lĩnhvực hợp tác như phòng chống và đối phó với dịch bệnh; nâng cao sức khỏe cộngđồng; tham gia giải quyết các sự cố về môi trường; tham gia các hoạt động nhânđạo và cứu trợ thảm họa; đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học chung.

Quân y Việt Nam đã và đang trở thành một lực lượng quan trọng tham gia cóhiệu quả vào các hoạt động nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịchbệnh, khắc phục ô nhiễm môi trường, tẩy độc. Quân y Việt Nam đã thực hiện tốtchương trình quân-dân y kết hợp, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hảiđảo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ đội.

Hiện nay, Quân y Việt Nam đã hợp tác với quân y 30 nước, ký biên bản ghinhớ hợp tác với chín nước. Quân y Việt Nam đã hợp tác với nhiều nước trongphòng, chống sốt rét, sốt xuất huyết, HIV/AIDS, cúm A (H1N1 và H5N1); trao đổithông tin kinh nghiệm và hợp tác với quân y một số nước triển khai nhiều kỹthuật mới trong điều trị các bệnh về ung thư, tim mạch, chấn thương và tạo hình,ghép tạng, bỏng và y học thảm họa...

Quân y Việt Nam cũng đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với hầu hết cácnước trong khối ASEAN; sẽ phối hợp tham gia tích cực các hoạt động của quân ycác nước ASEAN.../.

Thanh Hòa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Phiên họp toàn thể Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-58). (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN

Tại AMM-58, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN gồm tăng trưởng kinh tế, kinh tế số và kết nối người dân, xây dựng Cộng đồng tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.