Các nước BRICS ký thỏa thuận hợp tác chia sẻ dữ liệu vệ tinh viễn thám

Thỏa thuận này cho phép chia sẻ dữ liệu vệ tinh viễn thám được xác định của các cơ quan vũ trụ thuộc các nước BRICS và các trạm mặt đất tương ứng của các nước này sẽ nhận được dữ liệu.
Các nước BRICS ký thỏa thuận hợp tác chia sẻ dữ liệu vệ tinh viễn thám ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nationaldailyng)

Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết nước này cùng Brazil, Nga, Trung Quốc và Nam Phi (BRICS) ngày 18/8 đã ký thỏa thuận hợp tác chia sẻ dữ liệu vệ tinh viễn thám.

Thỏa thuận này cho phép chia sẻ dữ liệu vệ tinh viễn thám được xác định của các cơ quan vũ trụ thuộc các nước BRICS và các trạm mặt đất tương ứng của các nước này sẽ nhận được dữ liệu.

Thỏa thuận này được cho là sẽ góp phần tăng cường hợp tác đa phương giữa các cơ quan vũ trụ khối BRICS trong việc đáp ứng những thách thức mà nhân loại phải đối mặt, như biến đổi khí hậu toàn cầu, các thảm họa lớn và bảo vệ môi trường.

Thỏa thuận được ký khi Ấn Độ đang giữ chức Chủ tịch BRICS.

[Các nhà khoa học BRICS tiến hành giải trình tự gene virus SARS-CoV-2]

Trên mạng xã hội Twitter, Thứ trưởng phụ trách lãnh sự Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sanjay Bhattacharyya, đại diện chính phủ Ấn Độ, nhấn mạnh: "Các nước BRICS đã đạt được cột mốc quan trọng với việc ký kết Hợp tác chia sẻ dữ liệu vệ tinh viễn thám trong khối. Điều này sẽ thúc đẩy hợp tác và sử dụng dữ liệu không gian và ứng dụng cho các mục tiêu phát triển xã hội được nêu trong các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), mang lại lợi ích cho công dân BRICS."

Lễ ký thỏa thuận có sự tham dự của Chủ tịch Cơ quan vũ trụ Trung Quốc Zhang Kejian, Giám đốc điều hành Cơ quan Vũ trụ Nam Phi Valanathan Munsami, Chủ tịch Cơ quan Vũ trụ Brazil Carlos Augusto Teixeira de Moura và Giám đốc Tổng công ty Vũ trụ Nga Dmitry Rogozin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục