Các sân bay tại Mỹ trống vắng khác thường trong đại dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 khiến nhu cầu đi lại bằng máy bay giảm sút nghiêm trọng, trong khi các hãng hàng không vẫn phải duy trì hoạt động ở mức tối thiểu theo yêu cầu của chính phủ.

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các sân bay vốn thường xuyên đông đúc tại Mỹ nay trông giống như các "thành phố ma".

Dịch bệnh khiến nhu cầu đi lại bằng đường không của người dân sụt giảm mạnh, trong khi nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp phong tỏa và cấm đi lại.

Các hãng hàng không lớn như United Airlines, Delta Air Lines... thua lỗ nặng nề nhưng vẫn phải duy trì hoạt động ở mức tối thiểu theo yêu cầu của chính phủ.

Theo ước tính của các chuyên gia, vận tải hàng không là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch COVID-19 và sẽ mất nhiều năm để phục hồi./.

(Vietnam+)