Các tay súng Gaza có tên lửa bắn tới Tel Aviv

Israel cho rằng các tay súng tại Gaza đã thử thành công một tên lửa của Iran có tầm bắn 60km và có thể bắn tới thủ đô Tel Aviv.
Ngày 3/11, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Israel, Thiếu tướng Amos Yadlin cho biết các tay súng tại Gaza đã thử thành công một tên lửa của Iran có thể bắn tới thủ đô Tel Aviv.

Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza, hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về tuyên bố trên của Thiếu tướng Yadlin.

Truyền thông Israel dẫn lời Tướng Yadlin phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Israel, rằng với tầm bắn 60km, loại tên lửa trên sẽ đặt trung tâm đô thị lớn nhất của Israel vào vòng hiểm nguy. Ông Yadlin cho biết tên lửa đã được bắn cách đây vài ngày, nhưng không đưa thêm chi tiết cụ thể nào.

Tính tới thời điểm này, các loại rocket được bắn từ Gaza sang Israel tối đa chỉ vào sâu 40km, nghĩa là chỉ có 1/8 dân số Israel nằm trong tầm sát thương của nó.

Giới chức quốc phòng Israel cho biết các tay súng Palestine ở Gaza bắn thử rocket vào Địa Trung Hải. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ là những quả rocket này có thực sự đạt được tầm bắn 60km không, hoặc do đâu mà ông Yadlin lại khẳng định loại rocket trên bắt nguồn từ Iran.

Theo các chuyên gia về tên lửa đạn đạo của Israel, loại sơn, thiết bị và chữ Latinh viết trên các mảnh rocket cho thấy chúng bắt nguồn từ Iran song quân đội Israel lại không công bố bằng chứng cụ thể chứng tỏ nó có liên quan đến Tehran.

Mùa đông năm 2008, Israel đã phát động cuộc chiến nhằm vào các tay súng tại Gaza với mục đích chấm dứt các vụ nã rocket của lực lượng này trong nhiều năm qua vào lãnh thổ Israel.

Dù số vụ bắn rocket sau đó đã giảm đáng kể, song giới chức Israel cho rằng các tay súng tại Gaza vẫn tiếp tục nhận được vũ khí thông qua hệ thống hầm ngầm xuyên biên giới với Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục