Cái giá phải trả nếu chiến tranh giữa Israel và Liban bùng phát

Nhà phân tích địa chính trị người Liban Karrim Antoine đã phân tích khả năng Liban hay Israel sẽ khơi mào một cuộc chiến và những cái giá phải trả nếu chiến tranh xảy ra.
Cái giá phải trả nếu chiến tranh giữa Israel và Liban bùng phát ảnh 1Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại miền nam Liban (UNIFIL) tuần tra ở thị trấn Naqura, giáp với Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, nhà phân tích địa chính trị người Liban - tướng về hưu Karrim Antoine - mới đây nói với hãng tin Tân Hoa xã rằng việc Liban hay Israel khơi mào một cuộc chiến giữa hai nước đều không mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Ông nhấn mạnh: "Mối đe dọa hiện nay giữa hai nước chẳng có gì ngoài những cuộc khẩu chiến, thực tâm không bên nào muốn khơi mào một cuộc chiến tranh" bởi bất kỳ cuộc chiến nào nổ ra lúc này cũng đều là cái giá đắt và hủy diệt cả hai nước.

Chuẩn tướng Elias Hanna, giảng viên kỳ cựu của trường Đại học Mỹ ở Beirut và trường Đại học Notre Dame ở Liban, cũng đồng tình với nhận định của Antoine khi nói rằng Liban và Israel sẽ không gây chiến với nhau.

Ông nêu rõ: "Mặt trận Liban hiện nay ổn định, vì vậy Liban sẽ chẳng được lợi gì khi thay đổi luật chơi," đồng thời nói thêm rằng Israel sẽ không lâm chiến khi họ không chắc chắn 100% rằng có thể tiêu diệt được Hezbollah.

Ông nhấn mạnh: "Hiện giờ, Israel không chắc họ sẽ giành được chiến thắng. Vì vậy, nước này sẽ phải cân nhắc cái giá phải trả cho một cuộc tấn công như vậy."

Theo Hanna, Israel không thể giao chiến lâu dài với Hezbollah vì nền kinh tế của nước này sẽ suy thoái do phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu. Theo Hanna, Israel nhận thức rõ rằng Hezbollah đã thu được rất nhiều kinh nghiệm nhờ tham chiến ở Syria.

Ông khẳng định: "Đó là lý do tại sao tôi tin rằng các mối đe dọa giữa hai nước hiện nay chỉ là các cuộc khẩu chiến."

Quan hệ giữa Liban và Israel đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây, đặc biệt là sau khi Israel xây dựng bức tường biên giới, còn Liban tiến hành khai thác dầu và khí đốt tại vùng biển tranh chấp.

[Israel tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị Hezbollah tấn công]

Giới lãnh đạo Israel đã gia tăng cảnh báo Hezbollah, Liban và Iran trong những tuần vừa qua. Kết quả là, người đứng đầu quân đội Liban đã đe dọa sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh bật các hành động xâm lược xuất phát từ thành phố biển Tel Aviv của Israel.

Những lời đe dọa của Israel cũng đã khiến lãnh đạo Haezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố rằng Hezbollah không "muốn gây chiến" nhưng sẽ sẵn sàng bảo vệ Liban trước bất kỳ hành động gây hấn nào của Israel trong tương lai.

Trước đó, trong một bài phát biểu trên truyền hình, Nasrallah nói: "Hiện giờ, chúng tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Chúng tôi bây giờ mạnh hơn quân đội Israel."

Các nhà phân tích được Tân Hoa xã phỏng vấn đều nói rằng Israel đang tự vệ bằng cách ngăn Iran thiết lập các căn cứ ở Syria.

Antoine nói: "Israel sẽ chặn mọi nguồn vũ khí cung cấp cho Hezbollah trước khi chúng được chuyển tới Liban."

Trước đó, Israel đã lên tiếng cảnh báo Iran sau khi phát hiện nước này đang sử dụng đường hàng không dân dụng để chuyển nguyên liệu sản xuất tên lửa tại Liban.

Hanna nói rằng kể từ năm 2006, Israel đã nỗ lực ngăn chặn bất kỳ âm mưu nào nhằm phá hoại an ninh nước này bằng cách ngăn vũ khí được vận chuyển tới Liban.

Tướng Khalil Helou nói với Tân Hoa xã rằng Israel và Iran đã ở trong tình trạng chiến tranh tại Syria, "vì vậy, tôi không nghĩ rằng Israel sẽ sẵn sàng mạo hiểm khơi mào chiến tranh với Liban bởi cái giá phải trả là rất đắt."

Theo ông, Liban cũng sẽ phải đối mặt với vô vàn thách thức nếu quyết định gây chiến với Israel. Ông nói: "Liban có nguy cơ đánh mất sự hỗ trợ quân sự của Mỹ." Đầu năm nay, Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ quân đội Liban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục