Cải thiện chất lượng dân số là ưu tiên số 1

Nâng cao chất lượng dân số về cả thể chất, trí tuệ và tinh thần là ưu tiên hàng đầu của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Tiến sỹ Dương Quốc Trọng, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình khẳng định nâng cao chất lượng dân số về cả thể chất, trí tuệ và tinh thần là ưu tiên hàng đầu của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp gỡ các cơ quan liên quan về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2009 diễn ra ngày 20/8 tại Hà Nội với sự tham dự của 16 bộ, ngành đoàn thể và một số địa phương, Tiến sỹ Dương Quốc Trọng cho rằng chất lượng dân số thấp đang là yếu tố cản trở sự phát triển.

Theo Tiến sỹ Trọng, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam liên tục được cải thiện trong những năm gần đây nhưng còn thấp hơn so với nhu cầu phát triển. Do đó, việc cải thiện chất lượng nòi giống thực sự là ưu tiên hàng đầu của ngành trong vòng 10 năm tới.

Tiến sỹ Trọng cho rằng nâng cao chất lượng dân số đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Ngành dân số, kế hoạch hóa gia đình trong hành động của mình sẽ tiến hành mạnh mẽ chương trình tư vấn, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, mở rộng các chương trình sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh để mọi trẻ em ra đời đều khỏe mạnh về thể chất, thông minh về trí tuệ.

Tiến sỹ Dương Quốc Trọng cũng nhấn mạnh tiếp tục duy trì mục tiêu giảm sinh cũng là việc cần phải làm trong thời gian tới bởi mức sinh hiện nay ở Việt Nam đã giảm nhưng chưa bền vững.

Tại cuộc gặp gỡ này, Tổng cục dân số, kế hoạch hóa gia đình đã thông báo kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009 về 5 chỉ số vừa được công bố là tổng số dân; phân bố dân số và tỷ lệ tăng dân số theo vùng kinh tế - xã hội; dân số thành thị và nông thôn; tỷ số giới tính; dân số chia theo các tỉnh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục